Thu ngân sách ba tháng đầu năm 2024 tại Hà Nội tăng cao

NDO - Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội thực hiện ba tháng đầu năm nay đạt 146.877 tỷ đồng, đạt 36% dự toán, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin tại buổi họp báo.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin tại buổi họp báo.

Chiều 28/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội quý I/2024.

Trong ba tháng đầu năm 2024 (tính đến ngày 20/3), thành phố thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI (tăng 500% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, có 46 dự án mới với tổng vốn đầu tư đạt 903,9 triệu USD; 31 lượt tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 21,57 triệu USD và 33 lượt góp vốn, mua cổ phần với giá trị vốn góp đạt 27,77 triệu USD.

Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề nêu lên đã được các sở, ngành, quận, huyện của thành phố trả lời.

Trước ý kiến dư luận cho rằng kiến trúc thiết kế cầu Thượng Cát ở Hà Nội “đạo” thiết kế cầu Thạch Hãn 1 ở tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Bá Nguyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 không giống nhau.

Theo ông Nguyên, thành phố đã lập hội đồng thi tuyển thiết kế cầu Thượng Cát, trên cơ sở đó Hội đồng thi tuyển đã triển khai theo đúng quy định và kết quả có ba phương án, trong đó có phương án giải nhất như báo chí nêu là giống với cầu Thạch Hãn 1 ở Quảng Trị.

Sau khi có phản ánh như vậy, Sở Quy hoạch và Kiến trúc cùng Hội đồng thi tuyển thiết kế cầu này đã rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, qua kiểm tra, thiết kế cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 thực chất có sự khác biệt và không giống nhau, quy mô cũng như các nhịp cầu, vị trí, cảnh quan có khác nhau…

Trên cơ sở đó, Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, bảo đảm quy trình thống nhất lựa chọn.

Thông tin về các môn thi vào lớp 10 trung học phổ thông, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Quang Tuấn cho biết, Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội năm nay gồm ba môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, không có môn thứ tư.

Kỳ thi lớp 10 của Hà Nội sẽ diễn ra trong 8 và 9/6.

Hai bài thi Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút mỗi môn.

Với môn Ngoại ngữ, học sinh thi trắc nghiệm trong 60 phút.

Những thí sinh đăng ký vào các lớp, trường chuyên sẽ thi thêm ngày 10/6.