Hai đối tượng buôn bán trái phép loại thiết bị này là: Lương Ngọc Hà và Hoàng Thị Hoa, kinh doanh hàng điện tử tại chợ Cốc Lếu khai: số thiết bị này của Trung Quốc, được đưa theo đường tiểu ngạch (không có giấy phép nhập khẩu) vào nội địa, bán với giá từ 800 nghìn đến một triệu đồng/bộ thiết bị.
Ðược biết, đây là loại thiết bị điện tử sóng ngắn, điều khiển từ xa của Trung Quốc, có dải tần trùng với tần số phát sóng thông tin di động 3G của Việt Nam, thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Mỗi thiết bị như vậy, khi hoạt động có khả năng gây nhiễu sóng thông tin mạng 3G trong bán kính khoảng 20 km.
Phát hiện 17 công-ten-nơ rác thải
Ngày 19 và 20-8, Tổng cục Hải quan, Cục Cảnh sát Môi trường (C49) Bộ Công an phối hợp Cảnh sát Môi trường (Công an Hải Phòng) và Hải quan Hải Phòng đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện lô hàng gồm 17 công-ten-nơ loại 40 feet chứa rác thải được nhập khẩu về Việt Nam qua Cảng Hải Phòng.
Ðây là hàng hóa được các chủ hàng nước ngoài thuê nhiều đại lý tàu biển vận chuyển về Việt Nam và khai là hàng hóa được nhập khẩu theo quy định. Mỗi chuyến tàu chỉ chở từ 1 đến 3 công-ten-nơ, đều là hàng rác thải điện tử không đủ điều kiện được nhập khẩu hay tạm nhập tái xuất qua cảng biển Việt Nam.
Chế biến mỡ động vật trái phép
Vào lúc 15 giờ ngày 19-8, Cảnh sát Môi trường Công an huyện Tư Nghĩa và Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép tại thôn 1, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi. Chủ cơ sở chế biến và những người lao động đã bỏ đi, tại hiện trường còn các dụng cụ chế biến và 70 bao mỡ động vật. Bên cạnh đó, kiểm tra chiếc xe tải mang biển kiểm soát 77H-2569, trên xe chở 120 bao mỡ động vật, ước khoảng 9,5 tấn, nhưng chủ hàng là ông Nguyễn Khắc Dũng ở Hà Nội không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc của sản phẩm này. Các cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ðược biết, chủ cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép này là của bà Lê Thị Kim Tuyến, ở thôn 2, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi. Cơ sở này đã hoạt động hai năm, gây ô nhiễm môi trường và gây bất bình trong nhân dân. Ngày 19-4-2010, bà Tuyến đã bị xử phạt hành chính vì vi phạm chế biến mỡ động vật không có giấy phép. Tuy nhiên cơ sở này vẫn lén lút hoạt động trái phép chế biến mỡ động vật để đưa đi tiêu thụ.
Làm giả và sử dụng tài liệu của cơ quan tổ chức
Ngày 19-8, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp Công an tỉnh Yên Bái bắt khẩn cấp Nguyễn Ðức Luyện, 23 tuổi, trú tại xã An Bình (Văn Yên, Yên Bái) đang làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Tỉnh đoàn Yên Bái, về hành vi làm giả và sử dụng tài liệu của cơ quan tổ chức (Luyện đã sử dụng bằng cấp giả, môi giới cho một số trường hợp đi làm giáo viên tại huyện Sìn Hồ và Mường Tè, tỉnh Lai Châu). Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.
Vận chuyển trái phép lâm sản, động vật hoang dã
Ngày 19-8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội đã khám phá bốn vụ vận chuyển trái phép lâm sản, động vật hoang dã: Tại ngã ba Xuân Mai, Chương Mỹ, phối hợp Ðội kiểm lâm cơ động số 3 - Chi cục kiểm lâm Hà Nội phát hiện xe ô-tô BKS 28H-6228 chở 11,68 m3 gỗ Bách Xanh và 0,58 m3 gỗ nghiến thuộc nhóm IIA; tại ngã tư Tân Xuân, Xuân Ðỉnh, Từ Liêm phát hiện Hà Văn Tân (SN 1978) và Nguyễn Xuân Toàn (SN 1979), đều trú xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường, Vĩnh Phú) vận chuyển ba cá thể hổ mang chúa, trọng lượng nặng 11 kg và hai cá thể rắn hổ mang phì, trọng lượng ba kg.
Tàng trữ, sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ trái pháp luật
0 giờ 30 phút ngày 20-8, Ðinh Hải Thạch, SN 1984, trú ở G4, khu đô thị Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cùng sáu người đi đến khu vực khách sạn Daewoo, bị ba kẻ dùng dao đuổi theo. Thạch đã dùng súng ngắn bắn bi (do Trung Quốc sản xuất) bắn chỉ thiên hai phát, ba đối tượng này bỏ chạy. Công an quận Ba Ðình đã tạm giữ Thạch và hai tên cùng đi, kiểm tra xe ô-tô thu hai dùi cui, ba bình xịt hơi cay và một khẩu súng ngắn bắn bi, lập hồ sơ xử lý.