Thủ đoạn mới: Thuê người giúp việc để bán ra nước ngoài

Vừa qua, lực lượng Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã tập trung khám phá đường dây buôn bán phụ nữ ra nước ngoài. Bước đầu làm rõ hành vi phạm tội của hai đối tượng đã gây ra 50 vụ lừa gạt, buôn bán phụ nữ với những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Vào Trung tâm môi giới việc làm để phạm tội

Cuối tháng 9-2006, lực lượng Chống tệ nạn xã hội - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội phát hiện sự mất tích đáng ngờ của một số bé gái tại các trung tâm môi giới việc làm nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ xác minh, các trinh sát nắm được một số đối tượng cần tìm người giúp việc đã tới các trung tâm giới thiệu việc làm để tuyển chọn lao động là các bé gái, rồi đưa các cháu đi đâu không rõ. Đáng chú ý, khi lực lượng công an xác minh tại những "điểm đến" mà đối tượng nghi vấn làm hợp đồng đưa người lao động tới làm việc thì tất cả những nơi đó đều là địa chỉ "ma".

Cũng trong thời gian này, lực lượng Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã liên tiếp nhận được những thông tin liên quan đến đường dây buôn bán phụ nữ ra nước ngoài có sự cấu kết của nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong lãnh thổ Việt Nam với các đối tượng ở bên kia biên giới Việt - Trung. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, lực lượng Chống tệ nạn xã hội đã quyết định đề xuất với cấp trên cho xác lập Chuyên án 408P để đấu tranh.

Trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ để khám phá chuyên án 408P, các trinh sát nắm được ngày 16-8-2006, một trung tâm môi giới việc làm ở khu vực Mỹ Đình, Từ Liêm (Hà Nội) đã ký hợp đồng với một phụ nữ tên là Bùi Thị Vân, SN 1975, trú tại khu vực cầu Gia Bảy, TP Thái Nguyên để giao cháu Nguyễn Thị N, SN 1992, quê ở Vĩnh Phúc cho Vân với lý do tuyển người giúp việc cho gia đình ở ngoại thành Hà Nội để trông trẻ. Sáu ngày sau, người phụ nữ tên Bùi Thị Vân lại đến trung tâm môi giới việc làm ở Mỹ Đình, Từ Liêm để tiếp tục ký hợp đồng tuyển thêm một cháu gái là Hòang Thị T, SN 1989 quê ở Vĩnh Phúc với lý do đưa đi Bắc Ninh để giúp việc chăm sóc người già bệnh tật. Sau khi hai cháu N và T rời khỏi trung tâm môi giới việc làm đã không có tin tức gì về gia đình, đồng thời phía thuê lao động cũng không hồi âm lại trung tâm cung cấp lao động những thông tin có liên quan đến hai cháu gái. Xác minh địa chỉ nơi đến của hai cháu T và N, các trinh sát phát hiện đó là những địa chỉ không có thật.

Tiếp tục điều tra, truy xét để tìm tung tích các đối tượng gây án, lực lượng Chống tệ nạn xã hội đã phát hiện một trong hai đối tượng đến trung tâm môi giới việc làm ở Mỹ Đình, Từ Liêm tuyển lao động lên là Trịnh Thị Vân, SN 1975, trú quán tại Liễu Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc hiện đang ở trọ tại khu vực thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Tiến hành triệu tập Trịnh Thị Vân tới cơ quan điều tra để đấu tranh, Vân khai nhận đã cùng với Bùi Thị Vân gây ra các vụ lừa đảo trung tâm giới thiệu việc làm để tuyển lao động là các cháu gái, rồi đưa lên Lạng Sơn bán sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch để làm gái mại dâm. Sau khi cơ quan công an phát hiện, bắt giữ Trịnh Thị Vân về hành vi buôn bán phụ nữ ra nước ngoài Bùi Thị Vân đã biến mất.

Sử dụng tên giả hoạt động phạm tội

Qua khai thác Trịnh Thị Vân, các trinh sát Đội Chống tệ nạn xã hội - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội được biết Bùi Thị Vân và Trịnh Thị Vân quen nhau thông qua một người đàn ông tên là Dũng, quê ở Thái Nguyên. Trên thực tế, Trịnh Thị Vân cũng chỉ biết lơ mơ về lai lịch và nhân thân của Bùi Thị Vân qua những lần đối tượng này hợp tác với Trịnh Thị Vân để tổ chức bán các cô gái bi lừa gạt qua bên kia bên giới. Theo lời khai của Trịnh Thị Vân, từ đầu năm đến nay, tháng nào Bùi Thị Vân cũng sang Trung Quốc 5, 6 lần và mỗi lần đi như vậy đều có "hàng sống" mang theo. Với vai trò trợ giúp cho Bùi Thị Vân, Trịnh Thị Vân có trách nhiệm đốt hết hành lý, tư trang của các cô gái bị lừa gạt ngay sau khi Bùi Thị Vân đưa họ bán sang Trung Quốc. Sau mỗi phi vụ làm ăn, Bùi Thị Vân trả công cho Trịnh Thị Vân từ 300 đến 500 Nhân dân tệ. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Bùi Thị Vân cùng đồng bọn đã tổ chức lừa gạt, đem bán sang Trung Quốc khoảng 50 cô gái Việt Nam.

Tiếp tục truy tìm tung tích của Bùi Thị Vân, lực lượng Chống tệ nạn xã hội Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã lần theo những mối quan hệ của đối tượng và nắm được Bùi Thị Vân có một con gái mới 2 tuổi, hiện đang ở cùng bà ngoại tại khu vực cầu Gia Bảy, TP Thái Nguyên. Từ đầu mối này, cơ quan điều tra đã biết tên thật của Bùi Thị Vân là Khuất Thị Lan Viên, SN 1975, trú tại xã Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây. Trước khi cấu kết với Trịnh Thị Vân gây những vụ lừa gạt, buôn bán phụ nữ nhằm vào các trung tâm giới thiệu việc làm tại Hà Nội, ngày 7-1-2003, Khuất Thị Lan Viên đã cùng với Dương Anh Hoài, SN 1974, trú quán tại phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây đến xã Đan Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ để lừa gạt, rồi đem bán một phụ nữ sang Trung Quốc. Sau đó, Dương Anh Hòai bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt trong một "sới" bạc và bị làm rõ hành vi buôn bán phụ nữ cùng với Khuất Thị Lan Viên. Trong vụ án này, Dương Anh Hòai phải lĩnh án 6 năm 11 tháng 20 ngày tù giam, còn Viên bị Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, Khuất Thị Lan Viên cũng đang là đối tượng bị truy nã của Công an tỉnh Hòa Bình trong một vụ lừa gạt, buôn bán phụ nữ ra nước ngoài. Mở rộng vụ án, cơ quan công an còn làm rõ thêm vụ lừa gạt, buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc do các đối tượng Khuất Thị Lan Viên và Trịnh Thị Vân gây ra tại một trung tâm giới thiệu việc làm ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong vụ án này, các đối tượng đã đưa hai cháu gái bán sang Trung Quốc.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã tìm được 10 bị hại là người ở các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định, Hưng Yên, Vĩnh Phúc..., trong các vụ buôn bán phụ nữ do Khuất Thị Lan Viên và Trịnh Thị Vân gây ra. Trong số các bị hại nêu trên, có người đã trở về được Việt Nam đoàn tụ với gia đình, một số vẫn đang ở Trung Quốc và có người rất may đã tránh được cạm bẫy của bọn buôn người. Khoảng tháng 8-2006, Viên và Vân đã về Phú Thọ để "tuyển" người giúp việc. Tình cờ, hai kẻ buôn bán phụ nữ gặp một phụ nữ đang cần việc làm đã mời Vân và Viên về nhà thổi cơm cho ăn và nghỉ lại ở đó một đêm. Sáng hôm sau, Viên đề nghị chị chủ nhà tìm thêm hai cháu gái để cùng "đi làm" cho đủ người. Tuy nhiên, sau khi xin phép gia.đình, hai cháu gái đã không được đồng ý về Hà Nội làm việc theo yêu cầu của Viên và Vân. Thấy vậy, người phụ nữ đã cho Vân, Viên nghỉ nhờ cũng đổi ý, không đi theo chúng nữa.

Hiện tại, cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã ra lệnh truy nã Khuất Thị Lan Viên trên phạm vi toàn quốc về hành vi buôn bán phụ nữ, trẻ em. Ai biết Khuất Thị Lan Viên đang lẩn trốn tại đâu, đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội (địa chỉ: số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; điện thoại: 9.396.502) để kịp thời truy bắt tội phạm. Cơ quan điều tra CATP Hà Nội đề nghị các trung tâm môi giới việc làm, hoặc cá nhân nào là nạn nhân trong các vụ lừa gạt, buôn bán phụ nữ do Khuất Thị Lan Viên và đồng bọn gây ra tới ngay Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cung cấp tài liệu để cơ quan công an làm rõ thêm hành vi phạm tội của chúng.

Có thể bạn quan tâm