Đồng chí Đinh Tiến Dũng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Trịnh Dũng

Hợp tác Hà Nội-Vientiane góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Chiều 12/3, tại thủ đô Vientiane, Lào, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đến chào xã giao đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng (bên trái) và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đưa quan hệ Hà Nội-Vientiane trở thành hình mẫu trong mối quan hệ Việt Nam-Lào

Chiều 11/3, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội, do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng đoàn, đã đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone; hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane.
Tham dự Giải lần này có 45 vận động viên từ ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Đội tuyển Việt Nam giành giải Nhất cá nhân Giải đua xe đạp hữu nghị lần thứ nhất tại Thủ đô Vientiane

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 đến 7/12, Quốc hội Lào tổ chức “Giải đua xe đạp hữu nghị ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam” tại quảng trường Quốc hội (Thatluang), Thủ đô Vientiane, Lào.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Thủ đô Vientiane, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Thủ đô Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, 10 giờ sáng 4/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Thủ đô nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tham dự Hội nghị Cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4-7/12/2023.
Các đại biểu làm lễ cắt băng khai trương bệnh viện. Ảnh: Hải Tiến

Khai trương bệnh viện của người Việt tại thủ đô của Lào

Ngày 18/11, tại thủ đô Vientiane, Lào, Bệnh viện quốc tế La Vie (do Việt kiều làm chủ) chính thức khai trương với mong muốn góp phần tích cực nâng cao dịch vụ khám chữa bệnh cho bà con cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói riêng và người dân Lào nói chung. Đây là bệnh viện quốc tế hạng I được Bộ Y tế Lào cấp phép.
Các đại biểu nhấn nút khai trương dịch vụ Taxi Xanh SM tại Lào.

Hãng taxi Xanh SM của Việt Nam khai trương dịch vụ taxi điện đầu tiên tại Lào

Sáng 9/11, tại thủ đô Vientiane, Công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh GSM (Green & Smart Mobility) chính thức khai trương dịch vụ taxi điện đầu tiên tại Lào với thương hiệu Xanh SM. Đây là thị trường nước ngoài đầu tiên, khởi động chiến lược “Go Green Global” với lộ trình trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển thuần điện quốc tế của GSM, hướng tới mục tiêu phổ cập xu hướng "di chuyển xanh" ra thế giới.
Đồng chí Phan Văn Mãi và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Hải Tiến)

Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane của Lào tăng cường hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 8/4, tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu UBND Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố dẫn đầu đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone; hội đàm với Đô trưởng thủ đô Vientiane Atsaphangthong Siphandone.
Đại diện lãnh đạo thuộc quân đội ba nước tại lễ khai mạc.

Khai mạc đợt hợp luyện cứu hộ-cứu nạn giữa quân đội ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia

Ngày 10/9, tại ngoại ô Thủ đô Vientiane (Lào), diễn ra lễ khai mạc đợt hợp luyện cứu hộ-cứu nạn giữa quân đội ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia. Đây là lần đầu tiên quân đội ba nước tổ chức tập luyện chung nhằm nâng cao khả năng cứu hộ-cứu nạn, ứng phó với thiên tai… do Lào làm chủ nhà tổ chức.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom tại buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane

Chiều 10/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane dẫn đầu, nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội. 
Đồng chí Bounthong Chitmany (giữa) chủ trì hội nghị. Ảnh: Pasaxon

Lào chuẩn bị Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022

Nhằm chuẩn bị tổ chức việc thực hiện Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 trang trọng, phong phú, thiết thực và hiệu quả, mới đây, Lào đã tổ chức Hội nghị thảo luận và thông qua một số Nghị quyết quan trọng. 

Bộ trưởng Nội vụ Lào Thongchanh Manixay (thứ năm từ phải qua trái) trao tặng Giấy khen cho kiều bào tại Lào đã ủng hộ người dân Lào, tối 12/1. (Ảnh: Xuân Sơn)

Lễ quyên góp xây dựng Khu tưởng niệm lãnh tụ và chiến sĩ cách mạng Lào-Việt Nam

Tối 12/1, trong khuôn viên chùa Phật Tích tại thủ đô Vientiane, Lào, chùa Phật Tích phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane và Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào (Viet-Lao BACI) tổ chức Lễ quyên góp xây dựng Khu tưởng niệm lãnh tụ và các chiến sĩ cách mạng Lào-Việt Nam.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Xuân Sơn)

Lào biến khủng hoảng thành cơ hội phát triển đất nước

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh kêu gọi doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân cống hiến sức lực, trí tuệ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và xã hội giao cho, góp phần phát triển đất nước theo chủ trương, đường lối của Đảng, hướng tới việc tự sản xuất hàng hóa tiêu dùng để không phải nhập khẩu, biến khủng hoảng của bùng phát dịch Covid-19 trở thành cơ hội phát triển đất nước.

1 khu vực bị phong tỏa nhằm ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng tại Thủ đô Vientiane, Lào.

Ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến tại Thủ đô Vientiane, Lào

Ngày 18/9, Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 cho biết, kết quả xét nghiệm 24 giờ qua cho thấy Lào có tới 467 ca nhiễm Covid-19, trong đó có tới 384 ca nhiễm cộng đồng, đặc biệt, tại Thủ đô Vientiane, số ca cộng đồng lên đến con số 265 và phát hiện tại nhiều khu vực khác nhau.

Các khu vực đỏ tại Lào bị nghiêm cấm ra vào nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Lào phong tỏa Thủ đô Vientiane lần thứ bảy để phòng, chống Covid-19

Ngày 19/7, Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào ra thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 từ 0 giờ ngày 20/7 đến 24 giờ ngày 3/8 trên phạm vi toàn quốc. Như vậy, đây là lần thứ bảy Lào thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 vốn được áp dụng lần đầu vào ngày 22/4.