Thông tin cần thiết về kỳ thi, tuyển sinh năm 2012

LTS - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, kỳ thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2012 sẽ có một số điểm mới. Để giúp các bậc phụ huynh, thí sinh nắm bắt kịp thời những điểm mới đó, Báo Nhân dân mở chuyên mục "Thông tin về kỳ thi, tuyển sinh năm 2012.

"Thêm khối thi và cụm thi

Theo Bộ GD và ĐT, việc bổ sung thêm khối thi A1 (Toán, Lý, tiếng Anh) nhận được sự hưởng ứng của nhiều trường ĐH, nhằm tạo thuận lợi trong tuyển sinh và tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Thông tin ban đầu cho thấy, một số trường ĐH đã có kế hoạch tuyển sinh khối A1 như: Đại học Thái Nguyên, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường đại học Bách khoa Hà Nội... Thứ trưởng GD và ĐT Bùi Văn Ga cho biết, để bảo đảm sự ổn định ở các trường tuyển sinh theo khối thi truyền thống và không ảnh hưởng đến việc học tập, định hướng ôn tập của học sinh trong ba năm học THPT (theo ban và theo khối), các trường nếu muốn tuyển sinh thêm khối A1 vẫn bắt buộc phải tuyển sinh theo các khối thi của từng ngành đào tạo những năm trước. Trong quá trình tổ chức thi đợt một, khi thí sinh khối A thi môn Hóa thì thí sinh chọn khối A1 sẽ thi môn tiếng Anh. Các thí sinh theo dõi kế hoạch tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ, trường nào xét tuyển nguyện vọng A1 để đăng ký thi tuyển ngay trong năm 2012.

Đáng chú ý, kỳ thi tuyển sinh năm nay, ngoài tổ chức ba cụm thi tại ba tỉnh: Vinh, Quy Nhơn và Cần Thơ như trước đây, năm nay Bộ GD và ĐT sẽ bổ sung thêm cụm thi mới tại Hải Phòng, do Trường ĐH Hàng hải làm trưởng cụm thi. Cụm thi Hải Phòng sẽ tổ chức thi cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, có nguyện vọng vào Trường ĐH Hàng hải và các trường ĐH đóng trên địa bàn TP Hà Nội. Ngoài ra, các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại bốn tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, thi vào Trường ĐH Vinh hoặc các trường ĐH đóng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được dự thi tại cụm thi Vinh, do Trường ĐH Vinh làm trưởng cụm thi.

Những điểm mới trên nhằm giảm bớt những khó khăn, tốn kém trong đi lại của thí sinh và giảm sự tập trung quá lớn vào các thành phố lớn trong những ngày thi. Đồng thời giảm áp lực kỳ thi, tạo những điều kiện thuận lợi và tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh, góp phần đổi mới thi, tuyển sinh và tiến tới thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT.

Có thể bạn quan tâm