Thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Khu lưu niệm Phan Bội Châu

NDO - Ngày 12/11, tại kỳ họp thứ 10 - kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Khu lưu niệm Phan Bội Châu với tổng vốn 60 tỷ đồng, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích.
0:00 / 0:00
0:00
Thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Khu lưu niệm Phan Bội Châu.
Thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Khu lưu niệm Phan Bội Châu.

Nghị quyết được thông qua với mục tiêu đầu tư, tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Phan Bội Châu để bảo tồn và phát huy giá trị di tích; phát huy những giá trị lịch sử, khoa học, văn hóa, đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ; phát huy các giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tại quê ngoại nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu ở thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn), sẽ tu bổ Nhà tưởng niệm; cải tạo Nhà trưng bày thành thư viện trong di tích gốc; cổng tứ trụ; nhà bảo vệ; bãi đỗ xe; Công viên Phan Bội Châu kết hợp với khu diễn xướng dân ca ví, giặm; bến thuyền; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, chiếu sáng tổng thể, hàng rào bảo vệ và các hạng mục phụ trợ khác; nội thất, đồ thờ cúng, tế khí.

Tại quê nội của cụ Phan Bội Châu ở xã Xuân Hòa (huyện Nam Đàn) sẽ được trùng tu, tôn tạo các hạng mục như: Khu vực đặt bia dẫn tích; khu vực đền làng Đan Nhiễm; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, chiếu sáng tổng thể, hàng rào bảo vệ và các hạng mục phụ trợ khác; nội thất, đồ thờ cúng...

Trong những năm qua, Khu lưu niệm Phan Bội Châu tại thị trấn Nam Đàn vẫn được địa phương được tu bổ, tôn tạo thường xuyên, tuy nhiên, quy mô chưa tương xứng với tầm vóc của nhân vật.

Khu lưu niệm còn thiếu không gian phát huy giá trị di tích, trong khi khu vực phía trước di tích đang bỏ hoang. Mặt khác, nhà trưng bày hiện vật đến nay đã xuống cấp, các hiện vật và giải pháp trưng bày chưa hấp dẫn được khách tham quan.

Tại quê nội, ngôi nhà tranh của gia đình cụ Phan Bội Châu đã chuyển, nên việc thờ cúng tổ tiên cụ Phan đang gửi nhờ nhà thờ họ. Hiện tại, làng Đan Nhiễm chỉ còn lại dấu tích vị trí ngôi nhà cụ Phan và miếu Thành Hoàng. Vì vậy, việc đầu tư tu bổ, tôn tại Di tích quốc gia Khu lưu niệm Phan Bội Châu là cần thiết.