Kể chuyện những di sản thế giới bằng thời trang
Khác với bộ sưu tập của hai nhà tạo mẫu Đỗ Trịnh Hoài Nam và Nguyễn Cao Băng Tâm lấy cảm hứng từ kiến trúc Ý nói chung, các thiết kế của nhà tạo mẫu Minh Hạnh thể hiện trực tiếp hình ảnh của các công trình kiến trúc nổi tiếng của Ý.
Bằng công nghệ in chuyển tiếp, hình ảnh của những di sản thế giới tại Italia, từ tháp nghiêng Pisa, đài phun nước Trevi, đấu trường Colosseum, nhà thờ Duomo Milan... cho đến những bức tranh tường độc đáo, kiến trúc mái vòm Vatican, những bức phù điêu chạm trổ cầu kỳ, và cả hình ảnh thành phố Venice lung linh trên mặt nước được thể hiện rõ ràng và sắc nét trên nền các bộ trang phục bằng chất liệu truyền thống của Việt Nam như thổ cẩm, voan...
Nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết, bà đã chọc lọc những nét đặc trưng của kiến trúc Italia như các đường nét Gothique, Baroque, các chi tiết trang trí mang phong cách Byzantine và Ả rập... để đưa vào bộ sưu tập. Thậm chí, những hình ảnh chỉ có ở thành phố Venice như những con thuyền được sơn đen, những chiếc mặt nạ... cũng được đưa vào bộ sưu tập.
Nhà thiết kế Minh Hạnh cũng chia sẻ, sở dĩ bà luôn chọn chất liệu thổ cẩm truyền thống cho các thiết kế của mình, bởi vì đó là sở trường của chị. Không những thế, thổ cẩm còn là chất liệu giúp chị thể hiện được rõ nét nhất sự giao thoa về văn hóa giữa Ý và Việt Nam.
Có khoảng 30 người mẫu Ý và Việt Nam tham gia chương trình này. Về phía Việt Nam, vẫn là những gương mặt quen thuộc như bộ ba hoa hậu Mai Phương Thúy, Thùy Dung và Ngọc Hân, bên cạnh các Á hậu Thùy Trang, Tú Anh, Nguyễn Thị Loan, Quán quân Vietnam next top Model Huyền Trang, Hoa hậu biển Lâm Thu Hằng, cùng các người mẫu Hồng Quế, Hà Đăng, Phước Hạnh, Phương Liên, Thu Hà, Hồng Nhung, Trang Phạm. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của các người mẫu nam, nữ người Ý đang sống và làm việc tại Hà Nội. Phần âm nhạc có sự góp mặt của Diva Thanh Lam và nhóm nhạc Cỏ lạ.
Thời trang: Không chỉ là sự khẳng định giá trị
Đại sứ Italia tại Việt Nam, ngài Lorenzo Angeloni chia sẻ những quan điểm của mình về thời trang, nhân dịp Đại sứ quán tổ chức Tháng thời trang và ẩm thực: “Thời trang là cách mỗi người thể hiện và khẳng định mình, chứ không chỉ đơn thuần là một bộ trang phục giúp người mặc cảm thấy thoải mái”.
Ngài Lorenzo phân tích: “Thời trang có thể xét theo hai khía cạnh, người sử dụng và người sáng tạo. Có những người sử dụng luôn muốn cập nhật xu hướng thời trang mới nhất để khẳng định mình. Cũng có những người khẳng định mình qua giá trị hay thương hiệu của bộ trang phục. Nhưng đối với nhiều người, thời trang chỉ đơn giản là thứ giúp cho người ta đẹp và tự tin hơn khi mặc. Thời trang giúp chúng ta thoải mái trong công việc và cuộc sống, là cách nhìn nhận bản thân đối với mỗi người, và cũng là những thông điệp mà mỗi người gửi tới thế giới chung quanh”. Ngài Lorenzo cho biết, chính vì lý do đó mà thời trang là một phần quan trọng đối với văn hóa Italia.
Ngài Lorenzo nhận xét: “Thời trang là một môn nghệ thuật tổng hòa và chịu ảnh hưởng của rất nhiều môn nghệ thuật khác, như âm nhạc, mỹ thuật, kiến trúc... Việt Nam có lịch sử lâu đời, có nền văn hóa độc đáo và các môn nghệ thuật phong phú. Đây là những “nguyên liệu” tuyệt vời nhất để phát triển thời trang”.
Ông cũng cho biết, các mẫu thiết kế của nhà tạo mẫu Minh Hạnh đã thể hiện được tinh thần của sự giao thoa văn hóa Việt – Ý, trở thành cầu nối văn hóa giữa hai nước, đó cũng chính là lý do khiến ông nhận lời trình diễn một vài mẫu thời trang trong bộ sưu tập của chị.