Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày đầu năm 2005 bớt lạnh hơn hôm nay, tuy trời vẫn rét.
Không khí lạnh còn khống chế thời tiết trong những ngày đầu tuần, rét đậm còn tiếp tục; sau đó suy yếu, trời ấm dần. Diễn biến cụ thể như sau:
Hai, ba ngày đầu tuần: Đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa. Ngày có lúc hửng nắng. Trời rét đậm, nhiều nơi rét hại. Gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 8-18oC, vùng núi cao từ 3-12oC. Độ ẩm: 70-80%.
Hai, ba ngày giữa tuần: Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Trời rét, riêng vùng núi cao còn rét đậm. Gió đông- đông bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 12-23oC, vùng núi cao từ 7-15oC. Độ ẩm: 78-85%.
Ba, bốn ngày cuối tuần: Nhiều mây, có ngày có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Đêm và sáng trời rét. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 16-25oC, vùng núi cao từ 10-20oC. Độ ẩm: 80-88oC.