Văn hóa làng quê

Thổi hồn vào lá bồ đề

Cây bồ đề luôn được gắn liền với ánh sáng Phật pháp, với tinh thần từ bi của đạo Phật. Có một nhóm nghệ nhân ở Ninh Bình đã sáng tạo ra nhiều mẫu tranh từ lá bồ đề, tạo thành những sản phẩm giàu tính nghệ thuật, truyền tải tinh thần Phật giáo và nét đẹp văn hóa làng quê cố đô.
Kiểm tra lá bồ đề nguyên liệu trước khi làm tranh. (Ảnh Hoàng Thanh Phương)
Kiểm tra lá bồ đề nguyên liệu trước khi làm tranh. (Ảnh Hoàng Thanh Phương)

Phòng tranh Bồ Đề Tây Phương nằm khiêm nhường ở một góc phố nhỏ thuộc thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), tràn đầy nguồn năng lượng ấm áp, luôn tạo cảm giác an yên, tròn trịa. Đắm mình trong tiếng nhạc du dương, du khách được chiêm ngưỡng sự sáng tạo, khéo léo kết lá bồ đề thành những bức tranh độc đáo của những nghệ nhân ở vùng đất cổ Ninh Bình như các bức: Đức Phật Như Lai, Bồ đề tâm, Hồng phúc bồ đề, Đại thụ ngàn năm, Khổng tước song toàn, hay các tranh bồ đề dát vàng, nghệ thuật thư pháp trên lá bồ đề...

Anh Hoàng Thanh Phương, chủ phòng tranh Bồ Đề Tây Phương, là người sáng tạọ dòng tranh làm từ lá cây bồ đề ở Ninh Bình cho biết: "Chùa Bái Đính ở Ninh Bình có nhiều cây bồ đề được "thỉnh" từ vùng đất thiêng Phật giáo ở Ấn Độ, Sri Lanka, đến nay đã hình thành nên con đường rợp bóng cây bồ đề trải dài hàng chục km nối từ thành phố Ninh Bình đến chùa Bái Đính. Lá và cây bồ đề có nhiều ý nghĩa gắn liền với Phật giáo ở Việt Nam và thế giới. Lá bồ đề có hình trái tim mang ý nghĩa yêu thương, may mắn, bình an và hạnh phúc".

Những yếu tố đó thôi thúc anh Hoàng Thanh Phương và bạn thân là Vũ Trung Đức, Giám đốc Hợp tác xã Sinh Dược ở huyện Gia Viễn (Ninh Bình) làm nên những sản phẩm khác lạ chứa đựng hình ảnh từ bi và những triết lý sâu xa của Đức Phật hướng con người tới cuộc sống thiện, lành. Đồng thời, sản phẩm của anh còn chứa hình ảnh đất và người Tràng An Ninh Bình, qua đó đáp ứng yêu cầu thưởng thức của người dân và phục vụ khách du lịch.

Theo anh Hoàng Thanh Phương, để làm ra một bức tranh lá bồ đề, lá được chọn thu hoạch vào thời điểm từ tháng 7 đến tháng 8 sẽ được ngâm trong nước vôi khoảng hai tháng. Khi chất diệp lục được loại bỏ, chỉ còn xương lá bồ đề thì phải chải sạch cho lộ rõ gân lá, rồi đem phơi nắng, nhuộm mầu, trở thành nguyên liệu làm nên các sản phẩm theo ý tưởng của nghệ nhân làm việc tại phòng tranh Bồ Đề Tây Phương.

Nghệ nhân trẻ Hoàng Hoài Nam, người sáng tạo và đăng ký bản quyền tác phẩm "Hồng phúc Bồ Đề" cho biết: "Tranh lá bồ đề bảo đảm an toàn, không gây ảnh hưởng tới người làm tranh và người thưởng tranh. Độ bền của tranh khá lâu, mỗi tác phẩm thể hiện sức sống mãnh liệt, kỳ diệu cho hàng trăm, hàng nghìn lá bồ đề". Mỗi tác phẩm thể hiện sự sáng tạo, tỉ mỉ, khéo léo của nghệ nhân tạo tác phẩm "độc bản" giá trị lên tới hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Nhiều sản phẩm được khách nước ngoài tin dùng, lựa chọn, giúp người làm tranh lá bồ đề sống được bằng nghề, từ đó làm phong phú hơn sản phẩm du lịch của tỉnh Ninh Bình giúp địa phương trở thành điểm đến an toàn, thân thiện được nhiều du khách trong nước, quốc tế lựa chọn trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm