Cơ quan chức năng Cà Mau đang thống kê cụ thể mức độ thiệt hại nhưng bước đầu đã ghi nhận có hơn 19.000ha lúa tại các huyện vùng ngọt của tỉnh bị ngập úng do mưa lớn kết hợp với triều cường trong 2 ngày qua.
Ngày 26/9, Truyền thông Nga dẫn thông báo của Bộ Phát triển số hóa, liên lạc và truyền thông đại chúng nước này cho biết, Chính phủ Nga đã phê duyệt dự án bồi thường thiệt hại cho những người bị rò rỉ thông tin cá nhân.
Việc đánh cắp thiết bị và dữ liệu công nghệ thông tin (IT) cũng như hoạt động gián điệp và phá hoại trong lĩnh vực kỹ thuật số và công nghiệp có thể khiến Đức thiệt hại 206 tỷ euro (223,55 tỷ USD) trong năm 2023.
Thông tin từ Sở Giao thông vận tải Điện Biên, ảnh hưởng của nhiều đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh với gần 90 nghìn m3 đất đá sạt lở, nhiều cầu, cống bị hư hỏng nặng. Thiệt hại ước gần 22 tỷ đồng.
Tính đến ngày 11/8, Hàn Quốc đã ghi nhận 11.361 trường hợp báo cáo thiệt hại về cơ sở vật chất trên cả nước do cơn bão Khanun. Ủy ban ứng phó thiên tai và an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết, tính trên toàn quốc, số người phải tạm sơ tán do bão là 15.862 người. Hiện vẫn còn 676 tuyến đường bộ bị phong tỏa do lũ lụt hoặc sạt lở đất; 28 chuyến tàu trên 24 tuyến đường sắt tạm dừng hoạt động.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 8/8 về việc tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét.
Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) thông báo, số người chết vì lũ lụt và lở đất do siêu bão Doksuri gây ra đã tăng lên 25 người, trong khi ít nhất 20 người khác vẫn đang mất tích. Nhiều khu vực của Philippines chìm trong biển nước khi mưa lớn tiếp tục trút xuống ngay cả sau khi siêu bão Doksuri đi qua.
Ngày 31/7, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng Phạm Tấn Đạo cho biết, ảnh hưởng mưa dông mấy ngày qua đã làm 3 người bị thương và thêm nhiều nhà cửa bị sập, cây lớn đổ ngã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Hai ngày qua, mưa lớn kèm theo nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều hộ dân nuôi cá bè trên sông Đồng Nai, sông La Ngà, đoạn thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai bị thiệt hại nặng do cá chết hàng loạt và nước cuốn trôi bè.
Trong 1 ngày, thời tiết cực đoan gây mưa to kèm dông lốc làm sập, tốc mái 347 nhà dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau, tổng thiệt hại ước tính ban đầu hơn 9 tỷ đồng.
Ngày 31/7, Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết, mưa bão đã gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu tại các huyện Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Phú...
Ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có 1 người tử vong, 4 người bị thương, nhiều nhà bị sập, tốc mái..., ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.
Chiều 18/7, Ủy ban nhân dân xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn đã làm sập 2 căn nhà của người dân, nhiều lợn gà, tài sản của dân cũng bị cuốn trôi theo dòng nước.
Sáng 30/6, Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, trong cơn mưa kèm theo lốc xoáy xảy ra chiều 29/6 đã gây thiệt hại nhiều về nhà cửa, quán xá, đường điện...
Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường (Lai Châu) cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ 22 giờ đêm 12/6 đến 8 giờ sáng 13/6 đã gây ra lũ quét trên lưu vực suối Nậm Dê, gây thiệt hại một số diện tích nuôi cá nước lạnh thuộc khu vực bản Chu Va 12, xã Sơn Bình.
Mấy ngày qua, tại Bạc Liêu liên tiếp có mưa lớn, gió to, nước sông chảy xiết tạo dòng xoáy lớn khiến cho hàng trăm ngôi nhà cùng nhiều tài sản của người dân bị sạt lở xuống sông. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
Theo đánh giá của Ủy ban Thường vụ hỗn hợp Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng Thái Lan (JSCCIB), hạn hán, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác do biến đổi khí hậu gây ra có thể khiến nền kinh tế Thái Lan thiệt hại 36 tỷ bạt (hơn 1 tỷ USD) trong năm 2023.
Như báo Nhân Dân đã đưa tin, hơn 160ha lúa tại xã An Tân và Hồng Dũng (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bắt đầu từ tháng 4, tháng 5 vừa qua có hiện tượng héo úa, chết mòn. Một số diện tích không trổ bông và trổ bông ít, tỷ lệ hạt lép cao. Địa phương mong muốn được hỗ trợ phục hồi sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, tuy nhiên đây không thuộc diện được hưởng chính sách này.
Gần một giờ nỗ lực chữa cháy, đến 5 giờ 35 phút sáng 5/6, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã dập tắt vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng một cơ sở hộ kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Thời gian qua, tình trạng những bức tường nhà dân, cơ quan công sở, di tích, nơi công cộng, tàu xe... bị những người vẽ tranh đường phố bôi bẩn bởi những hình ảnh nhếch nhác, kỳ dị diễn ra khá phổ biến.
Rạng sáng 8/5, đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông Cần Thơ với chiều dài khoảng 50m thuộc ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền khiến 7 căn nhà của người dân bị sụp xuống sông và một số căn nhà khác bị ảnh hưởng. Thiệt hại tài sản ước tính ban đầu hơn 10 tỷ đồng.
Ngày 8/5, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xuất hiện mưa rào, dông đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản và hoa màu của người dân ở các huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa, Lâm Bình. Tại xã Bình An, huyện Lâm Bình xảy ra mưa to kèm mưa đá và gió giật mạnh.
Rạng sáng nay, 8/5, nhiều nơi tại tỉnh Quảng Bình xảy ra dông lốc và mưa to gây nhiều thiệt đối với sản xuất nông nghiệp. Dông lốc xoáy cũng làm chìm nhiều thuyền nan đang khai thác hải sản, 1 người hiện mất liên lạc.
Trận lũ lụt đã khiến 95 người đã thiệt mạng ở tỉnh Western và 14 người khác ở tỉnh Northern, nước lũ cũng đã cuốn trôi nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng ở hai địa phương này.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, rạng sáng 29/4 tại tỉnh Yên Bái đã có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Mưa to kèm theo lốc xoáy làm sập, đổ và tốc mái nhà ở của người dân tại huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái.