Mưa lũ gây thiệt hại gần 1.000ha lúa và hoa màu

Phương tiện nghề cá cập bến ở xã Tiên Trang. (Ảnh: Mai Luận)
Phương tiện nghề cá cập bến ở xã Tiên Trang. (Ảnh: Mai Luận)

Từ nay đến ngày 16/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Bôi (Phú Thọ), sông Hoàng Long (Ninh Bình), thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa) có khả năng lên mức báo động 1-2, có sông trên báo động 2; thượng lưu sông Cả (Nghệ An) có khả năng lên trên báo động 1.

Theo thông tin cập nhật lúc 18 giờ 30 phút ngày 14/9, mực nước các sông ở Bắc Bộ đang biến đổi chậm; các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An đang dao động, đều dưới mức báo động 1.

Dung tích các hồ thủy lợi khu vực Bắc Bộ hiện đạt 90-93% dung tích thiết kế; Bắc Trung Bộ đạt 42-74%; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đạt 49-74%.

Theo thông tin nhanh từ trực ban các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, mưa lũ đã làm 9 nhà bị hư hỏng, trong đó Quảng Trị 5 nhà, thành phố Huế 4 nhà; 591 nhà tại Quảng Trị bị ngập, hiện nước đã rút.

Có 712 hộ dân đã trở về nhà sau khi sơ tán, gồm Quảng Trị 663 hộ, Đà Nẵng 44 hộ và thành phố Huế 5 hộ.

Về giao thông, còn một vị trí trên đường tỉnh ĐT 530D tại Thanh Hóa bị ngập gây tắc giao thông và 3 vị trí đường liên thôn tại Thanh Hóa bị ngập. Các tuyến đường tại Quảng Trị và thành phố Huế đã lưu thông trở lại.

Mưa lũ làm 994,2ha lúa và hoa màu bị hư hỏng, thiệt hại, trong đó Thanh Hóa 3ha, Quảng Trị 347ha, Đà Nẵng 581ha và Quảng Ngãi 63,2ha.

Khoảng 14 giờ ngày 13/9, tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, nước lũ sông Ô Giang lên cao, chảy xiết, cuốn trôi 3 sà lan về hạ lưu và mắc kẹt tại khu vực cầu, ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt, Quốc lộ 1 và đường thủy nội địa. Đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 2 sà lan; một sà lan bị chìm đang tiếp tục được xử lý.

Tại Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh, một số khu vực trũng, thấp còn xảy ra ngập cục bộ. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Trước diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành các văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá. Bộ Tổng Tham mưu và Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Quốc phòng cũng đã ban hành công điện chỉ đạo các lực lượng chủ động ứng phó.

Ngày 14/9, Cục Cứu hộ-Cứu nạn phối hợp Zalo Việt Nam nhắn tin hướng dẫn bảo đảm an toàn khi có mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét và sạt lở đất tới 18,7 triệu thuê bao tại các tỉnh, thành phố có nguy cơ chịu ảnh hưởng.

Các địa phương tiếp tục duy trì trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước các sông; tăng cường cảnh báo nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt; kiểm soát người và phương tiện tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động di dời người dân ở khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng và nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Có thể bạn quan tâm