NDĐT - Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ 30-4 và 1-5, thị trường giá cả cho đến thời điểm này vẫn ổn định nhưng sức mua không tăng mạnh do người dân tiêu dùng chi ly hơn.
Siêu thị không tăng giá
Đây là khẳng định của hầu hết các siêu thị được khảo sát trong Hà Nội. Các siêu thị cho biết đến thời điểm này chưa nhận được công văn của doanh nghiệp nào đề nghị tăng giá hàng hoá. Các siêu thị cũng không có kế hoạch trữ hàng hoá bất thường.
Quan sát một số siêu thị lớn trong thành phố như Intimex, siêu thị Sao lượng khách ra vào ở mức vừa phải. Các quầy tính tiền không bị tình trạng xếp hàng chờ đợi như trong dịp đầu năm. Riêng siêu thị Fivimart đang áp dụng chương trình giảm giá từ ngày 10-4 đến ngày 5-5 nên lượng khách cũng tương đối. Anh Đoàn Chiến Thắng, đại diện ở Siêu thị Fivimart cho biết lượng khách đến Fivimart không giảm so với năm ngoái có thể là do chương trình khuyến mại đã thu hút được khách hàng.
Còn phụ trách tổng hợp của siêu thị Intimex Đinh Thị Nga thì không vui vẻ lắm với lượng khách ra vào không nhộn nhịp bằng mọi năm. Chị cho biết lượng khách có thể không thay đổi nhưng giá trị giao dịch giảm đi. Phần lớn khách hàng chi tiêu cho lương thực thực phẩm nhiều hơn còn đồ gia dụng thì bán chậm. Chị nói: “Trước đây, khách hàng đến mua hàng sẵn sàng chi tiêu khoảng 200 nghìn thì nay chỉ còn là 100 nghìn đồng”.
Ngay cả việc dự tính cho kỳ nghỉ 30-4 và 1-5, chị Nga cũng không kỳ vọng có sự thay đổi nhiều. Chị cho biết ba năm trở lại đây, lượng hàng hoá bán trong những ngày lễ chỉ tăng nhiều lắm là 15-20%.
Thay đổi thói quen
Chị Thuyết ở khu tập thể Nghĩa Đô cho biết từ khi kinh tế khó khăn, chị chịu khó đi chợ hơn là mua hàng ở siêu thị. Phần thì do muốn được ăn thức ăn tươi sống, phần vì giá cả ở chợ cóc gần nhà cũng rẻ hơn.
Tuy nhiên, cũng như chị Thuyết nhiều người nội chợ vẫn than phiền về giá rau xanh tuy gần đây không tăng nhưng vẫn giữ ở mức cao. Trước đây vài nghìn cũng có thể chi tiêu cho việc mua rau hàng ngày, còn bây giờ thì phải mất đến cả vài chục nghìn tiền rau cho một ngày ăn.
Điều các bà nội chợ quan ngại là giá những mặt hàng thiết yếu như gạo, rau, thịt vẫn ở mức cao. Thịt bò vẫn ở mức 120 nghìn đồng/kg; thịt gà 100 nghìn đồng/kg; thịt lợn nạc thăn 70 nghìn đồng/kg. Với vai trò tay hòm chìa khoá trong nhà, chị em còn lo lắng khi giá điện lại tăng. Chi tiêu trong nhà giờ cũng phải cẩn thận hơn, phòng khi giá cả có những đột biến khác.
Các mặt hàng được xem là hợp lý mua sắm trong thời điểm hiện nay đó là các sản phẩm điện tử, điện lạnh, hàng thời trang, quần áo, giày dép. Ông Nguyễn Minh Thư, giám đốc kinh doanh và tiếp thị chuỗi siêu thị điện máy Thiên Hòa cho biết giá tivi LCD tại thị trường Việt Nam đang ở mức hấp dẫn nhất so với nhiều nước trong khu vực. Nếu như ở các nước tivi LCD thấp nhất có giá khoảng 500 USD thì tại Việt Nam con số này chỉ ở mức 400 USD. Ông Thư cũng cho biết, tại hệ thống Thiên Hòa mức tiêu thụ tivi LCD hiện vẫn còn khá cao, trung bình mỗi ngày có khoảng 200-250 chiếc được bán ra.
Điểm sáng
Các dịch vụ du lịch đang có những giá tour được cho là khá hấp dẫn. Điều đặc biệt, là dịch vụ du lịch đang có những hấp lực. Các tour du lịch trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 tới đều đã “cháy tour”. Phần lớn các công ty du lịch giữ giá và tăng cường chất lượng các chuyến đi nhằm thu hút khách. Đây cũng có thể coi là một điểm sáng le lói trong việc hồi phục kinh tế giai đoạn hiện nay.
Điều nhiều người quan ngại hiện nay là từ 1-5, mức lương cơ bản tăng lên 20%, nhiều người bán hàng “vin” vào cớ này để tăng giá một cách vô lối. Ở đây cần có vai trò quản lý thị trường cần phải bám sát và quản lý chặt chẽ, có chế tài xử phạt đối với những hành vi sai phạm. Như giải thích của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chính sách tăng lương từ 540.000 lên 650.000 đồng (dành cho cán bộ công nhân viên chức làm việc trong khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước) nhằm bù đắp tỷ lệ trượt giá diễn ra từ năm 2008.
Như vậy chỉ có khoảng 4 triệu người được hưởng mức lương mới này, tuy nhiên so với 46 triệu người lao động Việt Nam còn lại không hưởng chế độ lương khối hành chính, sự nghiệp, thì vấn đề tăng lương cơ bản không ảnh hưởng đến giá cả thị trường. Đây cũng là thực tế mà nhiều người dân mong đợi lúc này.
Bùi Xuân