Chiều 5/4, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.
Sáng 20/2, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến qua hơn 600 điểm cầu đến hơn 26 nghìn đảng viên, cán bộ, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Sáng 12/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phát động thi đua yêu nước năm 2024 tại tỉnh Thái Bình.
Tối 26/12, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ), Hội Âm nhạc Thành phố phối hợp tổ chức Lễ Công bố và trao giải thưởng Cuộc vận động sáng tác ca khúc để tài Thi đua yêu nước với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng”.
Những đảng viên trẻ có đạo luôn hăng hái, nhiệt tình trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự hay như tham gia công tác từ thiện, nhân đạo đã được Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức gặp mặt sáng 12/12 tại thành phố Thái Bình.
Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 2.095,1 km2 gồm 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức với 312 phường, xã, thị trấn. Với số dân hơn 10 triệu người, trong đó lượng người từ các tỉnh, thành phố khác về cư ngụ, sinh sống, làm việc tạo nên một nét văn hóa độc đáo cho địa phương đông dân nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi có nhiều tôn giáo hoạt động với khoảng hơn 1,6 triệu tín đồ (chiếm hơn 25% số dân). Trong tình hình đó, hoạt động đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa hết sức quan trọng để tập hợp, đoàn kết, khoan sức dân, chung tay vì sự phát triển của thành phố.
Xác định chấn hưng văn hóa vừa là khát vọng, vừa là nhiệm vụ chính trị cấp thiết, nhiều tổ chức đoàn thanh niên ở Thủ đô đã có những hành động thiết thực, góp phần truyền tải, lan tỏa văn hóa truyền thống trên không gian mạng.
Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), sáng 15/11, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân thôn Cổ Miếu, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Chiều 7/7, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận số tiền 600 triệu đồng từ Chùa Ba Vàng để góp thêm nguồn lực hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân đạo cho người nghèo trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc. Lời kêu gọi được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. 75 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi thi đua ái quốc, nhưng đến nay những giá trị lý luận và thực tiễn của Lời kêu gọi vẫn còn vẹn nguyên.
Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), sáng 9/6, tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Thi đua yêu nước - 75 năm vang mãi lời Người".
Ngày 8/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/2/1948-11/6/2023) và biểu dương, tôn vinh 68 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.
Chiều 7/6, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đại diện sở, ban, ngành, địa phương và các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, ngày 7/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng Công an nhân dân”.
75 năm qua, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có lực lượng Công an quán triệt, thực hiện thống nhất từ tư tưởng đến hành động và là cơ sở, nền tảng tạo nên những thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Ngày 6/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 115 năm Ngày thành lập tỉnh, 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.
Ngày 5/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2023.
Chiều 31/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và tuyên dương các mô hình, giải pháp tiêu biểu trong công tác Mặt trận thành phố giai đoạn 2019-2021. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).
Chiều 8/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.
Ngày 11/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.
Ngày 25/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị thông tin, trao đổi công tác vận động, đoàn kết tôn giáo 6 tháng đầu năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị.
Ngày 6-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2020; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
Sáng 10-12, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Chiều 9-11, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Tiệp, TP Hải Phòng tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 9, giai đoạn 2020 - 2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Từng được nghe về xã Hợp Thành (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) là nơi có phong trào quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường rất tốt, lại là nơi Bác Hồ, Chính phủ tổ chức Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất năm 1952, vậy mà lần lữa mãi hôm nay chúng tôi mới về được địa chỉ đỏ này.
Sáng 11-7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Học viện lần thứ V (2020-2025). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu tại đại hội.