Thêm nhiều sáng kiến trong lao động, sản xuất

Với 130.569 sáng kiến, các cấp Công đoàn Thủ đô đã vượt chỉ tiêu đặt ra cho chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động.

Chương trình được phát động từ ngày 8/1/2022 đến tháng 9/2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam giao chỉ tiêu cho Hà Nội thực hiện 60.000 sáng kiến.

Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình là góp phần khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và đất nước, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chủ động đề xuất và phấn đấu đóng góp ít nhất 130.000 sáng kiến (bằng 216% so với chỉ tiêu được giao).

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp công đoàn, sự đồng thuận, tham gia nhiệt tình của các đoàn viên công đoàn, người lao động, đến ngày 3/8/2023, các cấp công đoàn Thủ đô đã đạt 130.569 sáng kiến, đứng thứ tư cả nước.

Ngoài ra, thành phố Hà Nội xếp thứ nhất cả nước về số lượng người đăng ký nộp sáng kiến, với tổng số 36.240 người.

Chương trình đã thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng, từ các kỹ sư lành nghề, lãnh đạo doanh nghiệp, các công chức, viên chức đến những công nhân sản xuất trực tiếp. Sáng kiến tham gia chương trình là các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc đề tài nghiên cứu khoa học bao quát trong nhiều lĩnh vực như: Giáo dục, y tế, công nghệ, kỹ thuật.

Tại nhiều địa phương, đơn vị, phong trào viết sáng kiến, lao động sáng tạo là đòn bẩy để đoàn viên công đoàn, viên chức và người lao động phát huy mọi khả năng, làm việc tận tâm, tận tụy, cùng nhau tư duy biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó có nhiều sáng kiến đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất của các doanh nghiệp. Tại Thủ đô Hà Nội, người có sáng kiến chạm mốc 130.000 là anh Nguyễn Xuân Tráng, Trưởng phòng Sản xuất Công ty TNHH Hanwha Aero Engines (thuộc LĐLĐ huyện Thạch Thất).

Với sáng kiến tận dụng và cải tiến ròng rọc cẩu cũ đưa vào sản xuất giúp giảm nhân công từ bốn người xuống một người, tăng năng suất lao động, giúp làm lợi cho công ty hơn 900 triệu đồng. Ngoài sáng kiến này, thời gian qua, anh Tráng còn có 20 sáng kiến tham gia chương trình với tổng giá trị làm lợi gần 9 tỷ đồng.

Mặc dù đã về đích trước hạn và vượt chỉ tiêu đặt ra trong chương trình “1 triệu sáng kiến” nhưng thời gian tới, LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia chương trình.

Những thành công và hiệu quả từ chương trình mang lại là động lực để các đoàn viên công đoàn, người lao động Thủ đô tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo có thêm nhiều hơn nữa những sáng kiến có giá trị, góp phần tăng năng suất lao động, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô.