Diễn biến vụ xét xử scandal tại Italy

Thêm hai đội bóng ở Serie A bị điều tra: Một "quả bom" nữa phát nổ

Calcio chưa thể bình yên! Trong khi người hâm mộ bóng đá Italy đang chờ đợi phiên tòa phúc thẩm của vụ scandal "Calciopoli" thì lại thêm một "quả bom" nữa nổ ra. Tờ nhật báo II Giornale đưa tin, Viện công tố Napoli đang có trong tay tập tài liệu dày 300 trang với những chứng cớ thu thập được cho thấy sự dính dáng của hai đội bóng khác ở Serie A trong đường dây dàn xếp tỷ số.

Sau vụ Luciano Moggi, hai công tố viên hàng đầu Filippo Beatrice và Giuseppe Narducci tiếp tục cuộc điều tra mới nhằm vào những trận đấu bị nghi ngờ ở mùa giải 2004-2005. Trước mắt, họ đang hợp tác với Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) để tìm thêm những chứng cứ với sự hỗ trợ đắc lực của quyền Chủ tịch Guido Rossi và Trưởng cơ quan điều tra của FIGC, Francisco Saverio Borrelli. Hiện nay, chưa có bất cứ thông tin chính thức nào khẳng định danh tính của hai đội bóng này. Tuy nhiên, trên tờ nhật báo thể thao Gazzetta dello Sport cho biết, Chủ tịch của CLB Reggina, Pasquale "Lillo" Foti đang nằm trong vòng điều tra của Viện công tố Napoli do những cuộc điện thoại mờ ám với Luciano Moggi và Paolo Bengamo, một cựu quan chức phụ trách trọng tài. Theo đó, một số trận đấu của Reggina ở mùa giải 2004-2005 bị coi là "không bình thường". Về vấn đề này, cuộc điện thoại giữa bộ ba Foti - Moggi - Bergamo diễn ra vào lúc 12 giờ 56 ngày 4-12-2004 chính là những chứng cớ rất quan trọng. Chỉ vài giờ sau đó, Reggina đã thua Brescia 1-3 ngay trên sân nhà dưới sự điều khiển của trọng tài Racalbuto và kết quả này khiến dư luận nghi ngờ đã có bàn tay sắp đặt. Ngoài Racalbuto thì những trọng tài và trợ lý trọng tài: Massimo De Santis, Andrea De Marco, Tiziano Pieri, Giorgio Nicolai, Sandro Rossomando, từng tham gia điều hành một số trận đấu của Reggina, cũng nằm trong hồ sơ điều tra.

Trên thực tế, Reggina được coi là "sân sau" của Juventus với nhiều cầu thủ được đội bóng này cho mượn hoặc chuyển nhượng thông qua công ty môi giới cầu thủ, GEA World, do con trai của Moggi, Alessandro, làm chủ. Hơn nữa, bản thân ông Foti và một số vị chủ tịch CLB khác cũng nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ của Moggi.

Ở mùa giải tai tiếng này, trận hòa 3-3 giữa Lecce và Parma ở vòng đấu cuối cùng cũng có những dấu hiệu bị sắp đặt. Trước khi diễn ra, cả hai đội đều đứng trước nguy cơ xuống hạng. Nhưng việc mỗi đội chia nhau 1 điểm, Lecce đã trụ hạng an toàn, còn Parma đủ điểm để đấu trận play-off với Bologna (sau đó thắng vời tổng tỷ số 2-1 để ở lại Serie A).

Ngoài ra, một đội bóng khác ở Serie B là Arezzo cũng bắt đầu bị điều tra về mối quan hệ giữa họ với CLB Salernitana. Trong những ngày tới, với kết quả của cuộc điều tra, không loại trừ khả năng danh sách các đội dự Serie A mùa giải 2006-2007 sẽ lại bị xáo trộn, cho dù Juventus, Fiorentina và Lazio có được cứu vớt hay không. Thêm hai đội bóng nữa bị đặt vào trong tầm ngắm, điều đó có nghĩa rằng, các viện công tố, toà án thể thao và cả FIGC đều vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong một mùa hè không yên ả.

Những trận đấu của Reggina ở mùa giải 2004-2005 bị nghi ngờ:

Reggina-Brescia (1-3), Reggina-Cagliari (3-2), Reggina-Palermo (1-0), Udinese-Reggina (0-2), Sampdoria-Reggina (3-2) e Palermo-Reggina (1-1).

Có thể bạn quan tâm