Thêm 5 ngư dân trên tàu cá ở Bình Thuận bị nạn được cứu sống

Trưa 22/7, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, cho biết, thêm 5 ngư dân trên tàu cá BTh 97478 TS của Bình Thuận bị nạn đã được một tàu hàng cứu; 3 người còn lại đã tử vong và thả xuống biển.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) Lê Văn Chơn tới thăm và trao quà cho ông Nguyễn Thành Là, gia đình có 4 người thân đi trên tàu cá bị nạn, trong đó có 2 người tử vong, 2 người được cứu sống.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) Lê Văn Chơn tới thăm và trao quà cho ông Nguyễn Thành Là, gia đình có 4 người thân đi trên tàu cá bị nạn, trong đó có 2 người tử vong, 2 người được cứu sống.

Theo đó, vào lúc 11 giờ ngày 22/7, tàu hàng Buffalo đang trên đường hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc đã phát hiện và cứu vớt được 5 ngư dân của tàu cá BTh 97478 TS bị nạn đang ở trên thúng chai trôi dạt trên biển tại vị trí có tọa độ 11o34’ vĩ độ bắc-112o49’ kinh độ đông, cách Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 214 hải lý về phía đông; cách Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 344 hải lý về phía đông bắc. Thuyền trưởng tàu Buffalo đã điện thoại thông báo cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (VTMRCC).

VTMRCC đã đề nghị tàu Buffalo chuyển hướng, hành trình về Nha Trang để bàn giao 5 ngư dân trên cho Nha Trang MRCC.

Theo VTMRCC, qua trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Thành Là, ngư dân được cứu. Được biết, trên thúng chai trước đó có 8 người, trong quá trình trôi dạt trên biển có 3 người tử vong nên đã thả xuống biển, 5 người còn lại được cứu sống, hiện sức khỏe ổn định.

Như vậy, đến thời điểm này, trong tổng số 15 ngư dân trên tàu cá BTh 97478 TS của Bình Thuận bị nạn trên biển có 9 người đã được cứu sống; 6 người đã tử vong và thả xuống biển.

Nhân Dân điện tử sẽ tiếp tục thông tin thêm về việc này trong các tin sau.

Danh sách 5 ngư dân trên tàu cá BTh 97478 TS được tàu Buffalo cứu sống trên biển:

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Vị trí công việc

1

Bùi Văn Toàn

1972

Khu phố 3, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền trưởng

2

Nguyễn Văn Mỹ

1964

Xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền viên

3

Nguyễn Thành La

1982

Khu phố 4, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền viên

4

Lê Văn Dũng

1986

Khu phố 8, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền viên

5

Bùi Văn Vinh

1980

Huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Thuyền viên