Được đánh giá là đội mạnh nhất bảng A và là một trong những “ứng cử viên” vô địch, nhưng đội Pháp đều thắng Romania và Albania một cách chật vật vào những phút cuối trận. Tuy nhiên, điểm sáng của hai trận thắng gây hồi hộp, căng thẳng cho cổ động viên Pháp là, các cầu thủ Pháp, nhất là những ngôi sao được kỳ vọng đã thể hiện được bản lĩnh của mình, vượt qua áp lực để ghi bàn. Áp đặt được lối chơi lên đối thủ và có những cầu thủ như vậy, đội Pháp có thể tiến xa.
Gần như chắc chắn đã có vé vào vòng sau với bốn điểm sau hai trận, các cầu thủ Thụy Sĩ không bị nhiều áp lực trước đội Pháp – đối thủ mà họ chỉ thắng một/bảy trận gần đây. Có lẽ HLV đội tuyển Thụy Sĩ V. Petkovic sẽ không mạo hiểm thúc các cầu thủ của mình chủ động chơi tấn công để giành chiến thắng mà cố gắng giữ an toàn và chỉ phản công khi có cơ hội. Bởi nếu thua Pháp trong khi Romania thắng Albania, Thụy Sĩ sẽ rơi xuống vị trí thứ ba.
Thế và lực đang nghiêng về đội Pháp. Vấn đề là HLV D. Deschamps sẽ tiếp cận trận đấu này như thế nào. Có lẽ cổ động viên Pháp sẽ không bất ngờ nếu đội Pháp ra sân với nhiều thay đổi nhân sự so với hai trận đấu trước – một cuộc thử nghiệm của HLV D. Deschamp chăng – khi ông phát biểu sau trận thắng Albania 2-0 : “Có sáu điểm, chúng tôi đã vào vòng sau. Trận cuối cùng (gặp Thụy Sĩ) vẫn quan trọng nhưng chúng tôi đã có lợi thế để bảo đảm an toàn cho mình”.