Khai mạc triển lãm sắp đặt của nghệ sĩ Bradford Edwards:

"Thay đổi vận mệnh - 180 độ"

Nghệ sĩ B.Edwards với triển lãm
sắp đặt của mình.
Nghệ sĩ B.Edwards với triển lãm sắp đặt của mình.

Treo lơ lửng trên cây là những cái đĩa nhạc xanh, đỏ và những tấm bìa, trên có đính những tấm ảnh chân dung con người.  Trông có phần đơn giản, khiến cho nhiều khách đội mưa đến xem có cảm giác chưa thoả mãn.

Tuy nhiên khi chủ nhân của nó - nghệ sĩ Bradford Edwards giải thích thì thấy rõ sự nhất quán về ý tưởng cũng như mạch lạc trong tư duy của anh (điều mà một số nghệ sĩ Việt Nam làm sắp đặt còn thiếu, khi cố đưa người xem vào "mê hồn trận" của mình): "Tôi muốn đề cập đến số phận và vị thế của những con lai đã thay đổi trong 20 năm qua, kể từ năm 1975. Sự thay đổi đó gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ, tích cực tham gia vào cộng đồng quốc tế của Việt Nam. Cây là một hình thức phù hợp chỉ sự che chở, gắn kết số phận của những con lai.

Những tấm ảnh chân dung đính trên bìa, tôi khai thác từ  Internet, tôi không biết tên, tuổi họ, chỉ biết đây là thế hệ con lai đầu tiên và chịu nhiều thiệt thòi.

Những bức ảnh gắn trên đĩa nhạc là con cái bạn bè thân thiết của tôi. Đó là thế hệ còn rất trẻ và tôi hy vọng trong số đó có nhiều người sau này trở nên nổi tiếng (chất liệu: Đĩa nhạc hàm ý chỉ sự nổi tiếng)".

Con số 18 đĩa nhạc và 18 tấm bìa gắn ảnh ở đây chỉ khoảng thời gian 18 năm giữa thế hệ con lai đầu tiên năm 1975 và thế hệ con lai mới năm 1993. Đó là điều đáng mừng khi thế giới đang thu hẹp lại, những giá trị di sản cụ thể đang được gìn giữ và tôn vinh, đồng thời những nét khác biệt khắc sâu xung đột cũng đang dần xói mòn khi con người ngày càng chia sẻ với  nhau nhiều mối quan tâm chung. Bởi lẽ sự thực là tất cả chúng ta đều chính là một phần của nhau.

 Bradford Edwards nảy sinh ý tưởng trên khi đọc sách và hoàn tất dự án trong vòng một năm. Triển lãm của anh là một cái kết đẹp gói lại dự án "Cây" do nữ nghệ sĩ Veronika Radulovic (Đức) - khởi xưởng.

Dự án "Cây" đã kéo dài nhiều tuần lễ, giới thiệu qua nhiều triển lãm riêng với cách xử lý chủ đề cây hết sức đa dạng bằng các phương tiện nghệ thuật: Nhiếp ảnh, video, hội hoạ và đặc biệt là nghệ thuật sắp đặt. 20 nghệ sĩ Việt Nam, 10 nghệ sĩ của bốn nước Châu Âu, Canada và Mỹ, cùng sinh viên các trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội và ĐH Lâm nghiệp đã tham gia dự án.

Ông Fran Xavier Augustin - Viện trưởng Viện Goethe nhấn mạnh: "Dự án "Cây"  đã làm rõ tầm cỡ sinh thái  của đề tài, và so sánh về khía cạnh văn hoá cũng như làm sáng tỏ hình tượng về cây trong các truyện thần thoại, văn học, tranh minh hoạ ở châu Âu và châu Á".

Một cuốn catalogue về dự án đã xuất bản và nó cho thấy tính chất chuyên nghiệp trong việc thực hiện dự án, cũng như đem lại nhiều bài học bổ ích cho các nghệ sĩ Việt Nam trong việc đi đến tận cùng một ý tưởng.

Có thể bạn quan tâm