Thắt chặt hơn mối quan hệ truyền thống Việt Nam – Campuchia

NDO -

NDĐT- Ngày 4-1, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam có buổi tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do ông Tep Ngorn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia làm trưởng đoàn sang thăm và tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Việt Nam và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979-7-1-2019).

 Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Tep Ngorn (bên trái) tại buổi tiếp ngày 4-1.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Tep Ngorn (bên trái) tại buổi tiếp ngày 4-1.

Cùng tham dự buổi tiếp, về phía Việt Nam có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Về phía Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia có ông Nhem Valy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng khi đón Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm và khẳng định, Lễ kỷ niệm lần này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để nhắc lại ký ức hào hùng của hai dân tộc cho các thế hệ người dân hai nước cho hôm nay và mai sau.

Nhắc về bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bài phát biểu của ông Tep Ngorn tại Lễ kỷ niệm sáng nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, bài phát biểu thể hiện tình cảm thân thiết, tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia trong suốt thời gian qua, và những đóng góp của bộ đội tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã từng làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Từ đó tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước hiểu đúng về giai đoạn lịch sử đấu tranh của hai dân tộc và giúp thế hệ trẻ ý thức được trách nhiệm giữ gìn và phát huy tài sản vô giá đó.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao vai trò của ông Tep Ngorn đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia, cũng như xây dựng và củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự tin tưởng rằng ông Tep Ngorn sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn cho quan hệ tốt đẹp của hai nước Việt Nam – Campuchia trong thời gian tới.

Thắt chặt hơn mối quan hệ truyền thống Việt Nam – Campuchia ảnh 1

Các đại biểu tại buổi tiếp thân mật ngày 4-1.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng chúc mừng những thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà đất nước Campuchia đã đạt được thời gian qua, từ đó góp phần nâng vị thế của Campuchia trong khối ASEAN và trên trường quốc tế. Đặc biệt, thông qua việc trao đổi đoàn và học tập kinh nghiệm trong phát triển đất nước của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận hai nước Việt Nam – Campuchia đã thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai bên.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng các cơ quan chức năng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Campuchia sinh sống và làm việc tại Việt Nam, và đề nghị Thượng viện Campuchia, Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, đặc biệt là cá nhân ông Tep Ngorn và ông Nhem Valy tiếp tục quan tâm giải quyết theo hướng thuận lợi cho người Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của đồng chí Trần Thanh Mẫn dành cho đoàn, ông Tep Ngorn đánh giá cao ý nghĩa của Lễ kỷ niệm và khẳng định, đất nước và người dân Campuchia luôn ghi nhớ công ơn to lớn không thể nào quên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ kịp thời, hiệu quả về mọi mặt để giải phóng đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng tàn bạo, góp phần quan trọng mang lại hòa bình cho đất nước Campuchia.

Ông Tep Ngorn cho biết, vào ngày 7-1-2019, Đảng Nhân dân Campuchia sẽ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (7-1-1979 – 7-1-2019), có sự tham dự đông đảo của thanh niên trên toàn Vương quốc Campuchia, với mục đích giúp thế hệ trẻ Vương quốc Campuchia hiểu thêm về lịch sử, từ đó trang bị hành trang cho thế hệ trẻ về mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Đồng thời, tại buổi tiếp, ông Tep Ngorn khẳng định, Đảng Nhân dân, Chính phủ, Quốc hội Campuchia luôn quan tâm vun đắp mối quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, và đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

Cũng tại buổi tiếp, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã gửi tới ông Tep Ngorn, ông Nhem Valy và Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công nhân dịp năm mới 2019.

* Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Việt Nam và cùng quân dân Cam-pu-chia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 - 7-1-2019)