Thành phố Hồ Chí Minh xử lý hơn 7.770 vụ buôn lậu, hàng giả trong 5 tháng

Ngày 7/6, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Hồ Chí Minh (Ban chỉ đạo 389) tổ chức Tổng kết Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo Ban Chỉ đạo 389, các hoạt động buôn lậu, kinh doanh hàng lậu, hàng cấm; sản xuất kinh doanh hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn không giảm.

Mặc dù, các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý rất nhiều đối tượng vi phạm kinh doanh tại các tuyến phố du lịch, địa bàn nổi cộm, trung tâm thương mại với số lượng hàng hóa vi phạm bị xử lý lớn nhưng vẫn có nhiều trường hợp tái phạm.

Trong năm 2023, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 đã thanh tra, kiểm tra 20.776 vụ; trong đó phát hiện, bắt giữ hơn 4.300 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng lậu, hơn 15.000 vụ vi phạm về gian lận thương mại và hơn 1.300 vụ vi phạm về hàng giả. Khởi tố 34 vụ với 41 đối tượng, số tiền thu nộp ngân sách là hơn 4.518 tỷ đồng (tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong 5 tháng đầu năm 2024 các đơn vị đã thanh tra, kiểm tra 7.773 vụ (không tăng, giảm so với cùng kỳ năm 2023); trong đó kiểm tra và xử lý: 1.203 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, 5.964 vụ vi phạm về gian lận thương mại và 606 vụ vi phạm về hàng giả; khởi tố 27 vụ với 41 đối tượng; tổng số tiền thu nộp ngân sách là hơn 1.362 tỷ đồng (giảm 23,4% so với cùng kỳ năm 2023).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024 đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn tiếp tục được đẩy mạnh để giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng người tiêu dùng.

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc tổ chức thực hiện kế hoạch tăng cường công tác quản lý địa bàn chặt chẽ, hiệu quả; đồng thời tăng cường phối hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả tại địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, các đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo, đài, trang mạng xã hội để người dân, doanh nghiệp hiểu, đồng hành cùng lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thành phố Hồ Chí Minh xử lý hơn 7.770 vụ buôn lậu, hàng giả trong 5 tháng ảnh 1

Các cá nhân và tập thể được tuyên dương về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2022, 2023.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo 389, tuyên dương 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2022, 2023.

Công an quận Tân Bình vinh dự được nhận Thư khen, Bằng khen của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Trần Lưu Quang.