Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương gương nông dân, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày 17/10, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2023) và tuyên dương gương “Nông dân tiêu biểu thành phố”, tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thành phố năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 tại buổi họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.
Trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 tại buổi họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Theo đó, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 15 gương đạt danh hiệu “Nông dân tiêu biểu thành phố” năm 2023.

Đây là danh hiệu ghi nhận những cá nhân đã nỗ lực sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, tạo ra những mô hình, sản phẩm nông nghiệp hiệu quả, chất lượng, bền vững cho thành phố, góp sức vào nền kinh tế nông nghiệp của đất nước.

Cùng với 15 gương “Nông dân tiêu biểu thành phố” được tuyên dương, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tôn vinh 24 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc tuyên dương gương nông dân tiêu biểu và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu là một điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Đồng chí đề nghị Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu, phát huy để chương trình ngày càng có ý nghĩa hơn về mặt động lực, sâu sắc hơn về nội dung và có ý nghĩa trân trọng hơn về tuyên dương, nhất là mở rộng ảnh hưởng xã hội để ghi nhận thêm nhiều tấm gương tốt.

Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương gương nông dân, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu ảnh 1

Trao bằng khen cho các gương “Nông dân tiêu biểu thành phố” năm 2023.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp thành phố theo hướng đô thị hiện đại, bền vững, gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của hội viên nông dân.

Ngoài ra, các cấp hội cần chú trọng chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng cơ cấu lại, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp thành phố, chương trình phát triển giống cây trồng và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Hội cần quán triệt sâu sắc phương châm của Thủ tướng Chính phủ: lấy nông dân là trung tâm, lấy nông thôn là nền tảng và nông nghiệp là động lực, nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động hội viên nông dân tham gia phát triển sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm chủ lực, tiềm năng của ngành nông nghiệp thành phố.

Dịp này, Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho hơn 60 cá nhân có công đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; tặng cờ thi đua và bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội, phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.