Thành phố Hồ Chí Minh trao 5 tỷ đồng ủng hộ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Ngày 17/9, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố làm Trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, trao 5 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận 5 tỷ đồng từ Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ nạn nhân vụ cháy,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận 5 tỷ đồng từ Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ nạn nhân vụ cháy,

Tới viếng nạn nhân vụ hỏa hoạn và thăm, động viên các nạn nhân may mắn thoát khỏi vụ hỏa hoạn đang ở tạm tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung cho biết: Phát huy truyền thống đùm bọc, sẻ chia quý báu của dân tộc Việt Nam và chia sẻ với những mất mát của các nạn nhân vụ cháy, Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng 5 tỷ đồng để thành phố Hà Nội khắc phục hậu quả vụ cháy, chăm lo cho người dân gặp nạn.

Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn món quà nhỏ sẽ góp phần sẻ phần nào những mất mát, hỗ trợ kịp thời phần nào cho người dân bị nạn sớm ổn định cuộc sống.

Thành phố Hồ Chí Minh trao 5 tỷ đồng ủng hộ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ảnh 1

Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ cháy.

Tiếp nhận 5 tỷ đồng từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ nạn nhân vụ cháy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương bày tỏ: Sự sẻ chia này giúp thành phố Hà Nội có thêm sức mạnh, động lực khắc phục vụ cháy và giúp đỡ kịp thời các nạn nhân.

Đón nhận sự ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có Thư cảm ơn gửi Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội rất xúc động và trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với tình cảm nghĩa tình "tương thân, tương ái”, phát huy tinh thần "cả nước vì Hà Nội” đã gửi lời thăm hỏi ân cần, sẻ chia sâu sắc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đồng thời, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình người bị nạn.

Sự ủng hộ quý báu, kịp thời này là động lực to lớn, động viên tinh thần và tiếp thêm sức mạnh để Thủ đô Hà Nội cùng các gia đình bị nạn vượt qua đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Theo thống kê nhanh của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, tính đến chiều 16/9, quận Thanh Xuân đã tiếp nhận được gần 50 tỷ đồng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, thông qua các kênh ủng hộ nạn nhân vụ cháy tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Trong đó, Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân đã nhận hỗ trợ bằng tiền mặt gần 6,5 tỷ đồng; Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Khương Đình nhận tiền mặt hơn 42 tỷ đồng và nhiều vật phẩm như sữa, nước, quần áo, mì tôm...