Đã hỗ trợ 16 trẻ em tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

NDO - Đến 12 giờ ngày 14/9, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội đã hỗ trợ 47 trường hợp tử vong, trong đó có 16 trẻ em và 37 người bị thương trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Còn 5 nạn nhân tử vong chưa hỗ trợ, trong đó 1 trường hợp không xác định tên, tuổi, địa chỉ, nơi thi hài được chuyển đến.
0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội sau khi bị cháy. (Ảnh: NHẬT QUANG)
Hình ảnh chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội sau khi bị cháy. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Thông tin về công tác hỗ trợ người dân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân xảy ra đêm 12/9/2023, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cho biết, đến 12 giờ ngày 14/9/2023, cơ quan này đã hỗ trợ 47 trường hợp tử vong (trong đó có 16 trẻ em) và 37 người bị thương (trong đó có 9 trẻ em).

Tổng số tiền hỗ trợ là 825 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách thành phố là 665 triệu đồng, nguồn vận động trẻ em là 170 triệu đồng.

Còn 5 nạn nhân tử vong chưa hỗ trợ, trong đó 1 trường hợp không xác định tên, tuổi, địa chỉ, nơi thi hài được chuyển đến.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã hỗ trợ 18 lượt xe tang đưa nạn nhân về các địa phương (Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang) hoặc đưa đến Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển. Trong chiều ngày 14/9, tiếp tục bố trí 3 xe tang đưa nạn nhân đến Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển theo nguyện vọng của gia đình.

Cơ quan này cũng tiếp tục tổ chức các đoàn đi thăm hỏi các nạn nhân và bố trí cán bộ trực tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 để hỗ trợ các gia đình.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát danh sách các nạn nhân và tổ chức các đoàn do Lãnh đạo Sở trực tiếp đến thăm hỏi các gia đình, nạn nhân. Đồng thời, phối hợp cung cấp thông tin cho các tỉnh, địa phương có nạn nhân của vụ cháy.

Về chính sách hỗ trợ với các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, mức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt là 37 triệu đồng/người thiệt mạng và 12,4 triệu đồng/người bị thương. Nguồn kinh phí được trích từ Ngân sách thành phố, quận Thanh Xuân, Quỹ hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

Riêng đối với trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố hỗ trợ thêm 5 triệu đồng mỗi trẻ bị thiệt mạng và 10 triệu đồng mỗi trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện.

Thành phố cũng hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 5 triệu đồng/hộ, thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng. Đối với sinh viên, công nhân, người lao động thuê (hoặc ở ghép tại căn hộ), hỗ trợ mỗi cá nhân 1,5 triệu/người/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng. Đơn vị thực hiện là Sở Xây dựng.

Vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 đêm 12/9 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, khiến nhiều người tử vong và bị thương, trong đó có nhiều trẻ em.

Tính đến 10 giờ sáng 14/9, đã có 56 người tử vong và 42 người bị thương do vụ cháy.

Hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ hỏa hoạn phải điều trị tại bệnh viện. Đơn vị thực hiện là Sở Y tế.

Hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ hỏa hoạn, mức 5 triệu đồng/trẻ. Nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố.

Chi phí hỗ trợ hỏa táng, chi phí khác (áo quan, túi đồ khâm liệm, bình tro hỏa táng...), xe tang đưa nạn nhân về các địa phương hoặc đến Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển từ ngân sách Thành phố.

Vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 đêm 12/9. Tòa nhà trên có diện tích mặt bằng hơn 200m2, 9 tầng 1 tum, với 45 căn hộ và 146 người dân sinh sống.

Vụ cháy đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, khiến nhiều người tử vong và bị thương, trong đó có nhiều trẻ em.

Thông tin tổng hợp từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, tính đến 10 giờ sáng 14/9, đã có 98 nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Cụ thể, có 56 người tử vong và 42 người bị thương. Có 39/42 người bị thương đang điều trị tại các bệnh viện, trong số này có 10 trẻ em.