Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật Đảng là niềm tin tất thắng

NDO -

Tối 3/2, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), tại khu vực trước Nhà hát thành phố, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Đảng là niềm tin tất thắng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến dự.

Ca sĩ Phạm Thế Vĩ trình bày ca khúc Lá cờ Đảng (sáng tác Văn An).
Ca sĩ Phạm Thế Vĩ trình bày ca khúc Lá cờ Đảng (sáng tác Văn An).

Cứ vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mỗi người dân lại bồi hồi, nhớ lại 1 trong những sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Sự kiện đó là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta thoát khỏi ách nô lệ. Cách đây 92 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Tại Bến cảng Sài Gòn, cách đây 111 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với tên gọi “Văn Ba” đã đặt chân lên trên chiếc tàu “L’amiral  Latouche-Tréville” để bắt đầu 1 hành trình sóng gió khắp 5 châu 4 biển, theo tiếng gọi của tự do, bình đẳng, bác ái và với mong ước tìm ra con đường giải phóng dân tộc khỏi lầm than, xiềng xích. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta đã thắp lên những mùa xuân của niềm tin cho dân tộc Việt Nam. Nhìn lại chặng đường 92 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng thật hào hùng, mở ra những trang sử vàng chói lọi của dân tộc.

Từ mùa đại thắng, đất nước ca khúc khải hoàn, bắc-nam nối liền 1 dải, chung những khát vọng đổi mới và thịnh vượng. Nơi Người ra đi tìm đường cứu nước sau bao thăng trầm bão giông, 1 mùa xuân mới đã lại về khi tên của Người được đặt cho tên của mảnh đất hào khí, nhân nghĩa nơi nắng ấm phương nam.

Thành phố Hồ Chí Minh, nơi Bác Hồ gửi trọn niềm tin yêu và hy vọng suốt dọc dài trăm năm ấy, ngày nay đã vươn lên bằng khát vọng rực rỡ tên vàng của dân tộc. Những mùa xuân sắt son 1 niềm tin theo Đảng, tên Người-Hồ Chí Minh luôn rực sáng trong trái tim mỗi con người Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật Đảng là niềm tin tất thắng -0
Hai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngân-Trọng Hữu trình bày bài ca cổ Dệt chặng đường xuân.

Chương trình nghệ thuật Đảng là niềm tin tất thắng gồm 2 chương: Xuân của niềm tin và Tết của hy vọng. Khán giả đã được thưởng thức những tiết mục biểu diễn đặc sắc, với những ca khúc, bài ca cổ nổi tiếng như Dấu chân phía trước (thơ Hồ Thi Ca; nhạc Phạm Minh Tuấn), Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (sáng tác Nguyễn Tài Tuệ), Suối Lênin (nhạc: Hoàng Đạm-Phạm Tuyên; lời Thơ: Trần Văn Loa), Ca ngợi Hồ Chủ tịch (Văn Cao), Lãnh tụ ca (Lưu Hữu Phước), Cung đàn mùa xuân (Cao Việt Bách), Dệt chặng đường xuân (Anh Động)…

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngân, Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Hữu, Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Điền, Nghệ sĩ Ưu tú Tấn Thi và các nghệ sĩ Thanh Sử, Anh Bằng, Thanh Nguyên, Đông Nhi, Phạm Thế Vĩ, Cao Công Nghĩa, nhóm MTV…

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật Đảng là niềm tin tất thắng -0
Một tiết mục tại chương trình Đảng là niềm tin tất thắng.