Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh rạng rỡ tên Người

Hòa chung không khí cả nước sôi nổi kỷ niệm 124 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, các thế hệ người dân TP Hồ Chí Minh đã và đang ra sức thi đua học tập, làm việc, nỗ lực phấn đấu là lá cờ đầu của cả nước trên nhiều lĩnh vực để mãi xứng đáng, vinh dự và tự hào là thành phố mang tên Bác.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, hiện đại. Ảnh: ĐẠI VĂN
Thành phố Hồ Chí Minh năng động, hiện đại. Ảnh: ĐẠI VĂN

Thành tựu về kinh tế - xã hội

Mỗi bước đi lên của thành phố mang tên Bác, nhất là trong gần 30 năm đổi mới, đều có sự tiếp sức của lịch sử cách mạng dân tộc, của tấm lòng nhân dân cả nước. Những năm qua, TP Hồ Chí Minh đã giữ vững và phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế và vị trí chính trị quan trọng của cả nước. TP Hồ Chí Minh là nơi hoạt động kinh tế năng động nhất, đi đầu trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Với những chủ trương tiên phong, đúng đắn và phù hợp với vùng đất năng động, huy động tốt các nguồn lực, bộ mặt đô thị của TP Hồ Chí Minh đã được cải thiện rõ rệt. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông được xây dựng đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển, nhất là giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trong nhiều năm qua, điển hình như các dự án: đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Phạm Văn Ðồng, cầu Phú Mỹ, cầu Sài Gòn, đường Vành đai 2...

Thực hiện đồng thời tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, mức sống của nhân dân thành phố ngày càng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 4.500 USD/năm. Giai đoạn 2009 - 2013, TP Hồ Chí Minh đã huy động gần 3.700 tỷ đồng và giúp hơn 130 nghìn hộ thoát chuẩn nghèo, hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đoạn ba trước hai năm. Với kết quả này, UBND thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giai đoạn 2014 - 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo xuống dưới 3% theo chuẩn nghèo mới 16 triệu đồng/người/năm và chuẩn cận nghèo là 21 triệu đồng/người/năm.

Trong định hướng xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, khu đô thị mới Thủ Thiêm được xem là một trong những điểm nhấn nổi bật. Phó Ban quản lý dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm Trang Bảo Sơn cho biết: Trong tương lai, đứng từ bến cảng Nhà Rồng, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, người dân sẽ thấy một đô thị mới kết hợp các yếu tố hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên giá trị tự nhiên, hệ sinh thái của thành phố. Theo thiết kế, giữa trung tâm thành phố hiện hữu khu đô thị mới sẽ được kết nối bằng những công trình hiện đại, nhằm tạo ra những giá trị hài hòa, nhưng vẫn giữ được những bản sắc vốn có của mỗi khu vực.

Khắc ghi lời dạy của Người

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay", các cấp ủy đảng của TP Hồ Chí Minh đã có những chuyển biến tích cực. Ðiều này không chỉ thể hiện sự nghiêm túc trong việc thực hiện mà còn thể hiện tấm lòng của hàng triệu người con TP Hồ Chí Minh luôn khắc ghi những lời dạy của Người lúc sinh thời. Với tinh thần thực hiện nghiêm túc, trong ba năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Ðảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã đăng ký rèn luyện, phấn đấu, đề cao ý thức, tự giác tu dưỡng, rèn luyện để nêu gương; hầu hết các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp cũng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm và gương mẫu trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4. Thành ủy TP Hồ Chí Minh gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc ở các cấp. Ðiều này được thể hiện rõ trong việc tổ chức rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập đồ án, khắc phục tình trạng quy hoạch treo, đấu tranh giảm tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể; tổ chức giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên... bằng nhiều hình thức tuyên truyền sinh động.

Qua thời gian triển khai và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết T.Ư 4, các cấp ủy đảng đã nhận thấy nhiều hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện, như: Nhận thức ở một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa sâu sắc, đầy đủ; Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở một số cơ sở đảng còn lúng túng, chưa sát với đặc điểm tình hình ở từng đơn vị, địa phương; việc thực hiện sổ tay đăng ký học tập và làm theo Bác còn hình thức, chung chung; thậm chí, một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự nghiêm túc nêu gương. Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết T.Ư 4 có nơi còn hạn chế, việc chọn vấn đề nổi cộm tại đơn vị, địa phương chưa đạt được kết quả cao, nhiều vấn đề bức xúc chưa được giải quyết; việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương, nhân rộng các điển hình làm theo lời Bác chưa được thực hiện kịp thời.

Có thể bạn quan tâm