Lan tỏa yêu thương, gieo niềm tin cho đồng bào nơi biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, bền bỉ bám dân. Mỗi căn nhà là thêm một gia đình có chỗ an toàn trong mùa mưa bão, thêm một điểm tựa vững chắc để nhân dân yên tâm gắn bó với biên cương, lan tỏa yêu thương, gieo niềm tin cho đồng bào nơi biên giới.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch triển khai các biện pháp cấp bách giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ và thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

z7423698820728-3f262d0e30eaadd78844a89d27461823-1302.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Theo thông tin tại hội nghị, trong năm 2025, Biển Đông xuất hiện số lượng bão và áp thấp nhiệt đới tăng đột biến với cường độ, diễn biến bất thường, gây mưa lớn diện rộng. Các tỉnh Trung Bộ, nhất là Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 13 và hoàn lưu nhiều cơn bão trước đó, dẫn đến sạt lở đất, ngập úng sâu và nhiều đợt mưa lũ vượt mức lịch sử.

Trước tình hình trên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp cấp bách giúp đỡ các địa phương ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; trong đó, ban hành 39 công điện, 4 văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; thành lập 2 đoàn công tác đến trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt mưa lũ.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng chủ động rà soát, điều chỉnh phương án, kế hoạch ứng phó; tổ chức gia cố doanh trại, kho tàng và phối hợp các địa phương hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong quá trình ứng phó các cơn bão số 11, 12, 13, 14, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng đã hướng dẫn 233.018 lượt phương tiện với hơn 1 triệu lượt người tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm; tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền theo lệnh cấm biển và tăng cường kiểm tra, chỉ đạo tại các địa bàn trọng điểm...

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, luôn bền bỉ bám dân; xác định hoàn thành mỗi căn nhà là thêm một gia đình có chỗ an toàn trong mùa mưa bão, thêm một điểm tựa vững chắc để nhân dân yên tâm gắn bó với biên cương, lan tỏa yêu thương, gieo niềm tin cho đồng bào nơi biên giới.

z7423698810003-97132d29216414a162957e938b1fd66f-6240.jpg
Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen tặng đại diện các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong triển khai thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện chiến dịch với tinh thần “Mưa không nghỉ, việc không dừng”, quyết tâm bảo đảm các hộ gia đình bị thiệt hại có nhà ở trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Từ ngày 7/12/2025 đến 8/1/2026, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã thành lập 25 tổ thợ xây, thợ mộc, huy động 239 lượt cán bộ, chiến sĩ với 5.382 ngày công tham gia xây dựng, sửa chữa 35 căn nhà cho nhân dân khu vực bị thiên tai; trong đó xây mới 17 căn, sửa chữa 18 căn, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Tại hội nghị, thông qua các ý kiến tham luận, các đại biểu đã tập trung phân tích, nêu bật những kinh nghiệm, kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp, từ đó nâng cao hơn nữa năng lực phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa lũ.

z7423698802725-1e93c4f92c23934f6b652ec44b2fc03e-6618.jpg
Trung tướng Vũ Trung Kiên phát biểu tổng kết hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên khẳng định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng đã theo dõi, nắm chắc, đánh giá, dự báo kịp thời diễn biến tình hình thời tiết, khí hậu, chủ động triển khai các phương án phòng, chống; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và địa phương; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng.

Đặc biệt, các đơn vị đã phản ứng nhanh, xử lý linh hoạt các tình huống, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp cấp bách, với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Nhấn mạnh điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan, do đó nhiệm vụ trong năm 2026 và thời gian tiếp theo rất nặng nề, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu làm tốt một số nhiệm vụ: các cơ quan, đơn vị tiếp tục tự đúc kết, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ để rút ra những bài học kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng, cơ quan chuyên môn đánh giá, dự báo sát diễn biến tình hình thời tiết, khí hậu để ứng phó hiệu quả hơn; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt 3 yếu tố: giành thế chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong nhiệm vụ phòng, quyết tâm, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ chống, kịp thời, nhanh chóng khôi phục ổn định cuộc sống, các hoạt động lưu thông biên giới; thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm để có bài học kinh nghiệm, từ đó thích ứng mọi loại hình thời tiết; động viên, khích lệ, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng Bằng khen 12 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và tham gia "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền trung; đồng thời đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng khen thưởng 10 tập thể, 9 cá nhân.

Có thể bạn quan tâm