Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 47 trường hợp F0 trong trường học

NDO -

Chiều 27/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn.

Toàn cảnh cuộc họp báo chiều 27/12.
Toàn cảnh cuộc họp báo chiều 27/12.

Tại cuộc họp, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Thành phố cho biết, tính đến ngày 23/12, tình hình dịch Covid-19 tại thành phố vẫn ở cấp độ 2 là vùng vàng-nguy cơ trung bình. Ở cấp quận huyện, có 9/22 địa phương đạt cấp 1 là vùng xanh-nguy cơ thấp; 13/22 địa phương ở cấp độ 2 là vùng vàng-nguy cơ trung bình. Ở cấp phường, xã, thị trấn, có 160/312 địa phương đạt cấp 1; 139/312 địa phương cấp 2 và có 13/312 địa phương cấp 3. Như vậy, Thành phố không còn quận, huyện ở cấp độ 3.

Tính đến ngày 26/12, tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm trên địa bàn thành phố như sau: tổng số mũi 1 là 7.987.323, mũi 2 là 6.992.703, mũi bổ sung 133.037, mũi nhắc lại 367.724. Đến nay, có 1.945 nhà thuốc trên địa bàn Thành phố đăng ký tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch.

Ông Phạm Đức Hải cho biết thêm, sau 2 tuần thí điểm cho học sinh đi học trực tiếp, đến ngày 23/12, Thành phố ghi nhận 47 trường hợp F0, trong đó 40 học sinh, 7 giáo viên ở 15 quận, huyện. Tất cả 47 trường hợp đều được xử lý theo quy trình và thông báo rõ ràng đến tất cả phụ huynh nên phụ huynh vẫn an tâm để cho con em đến trường. Hiện nay, việc học trực tiếp ở hai khối lớp 9, 12 vẫn đang tiếp tục diễn ra theo đúng kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Theo ông Phạm Đức Hải, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã báo cáo đến Thường trực UBND Thành phố về việc tổ chức học trực tiếp trong giai đoạn tới. “Hiện Thường trực UBND Thành phố đang xem xét và sẽ công bố khối lớp nào sẽ được học trực tiếp tiếp theo, vào thời gian nào trong thời gian tới”, ông Phạm Đức Hải cho thông tin.

Về việc khi nào các dịch vụ karaoke, massage được hoạt động trở lại, ông Phạm Đức Hải cho hay, Thường trực UBND Thành phố đang theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh trên địa bàn cũng như trên thế giới để có thể quyết định thời gian phù hợp để mở cửa lại các loại hình dịch vụ này.