Chiều 1/4, phiên tòa xét xử 23 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) cùng một số đơn vị liên quan đã khép lại phần tranh luận. Trước khi Hội đồng xét xử bước vào phần nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.
Sáng 1/4, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh luận.
Ngày 31/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.
Ngày 30/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và một số đơn vị liên quan.
Ngày 30/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử 23 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và một số đơn vị, địa phương liên quan.
Sáng 5/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Phiên họp được truyền trực tuyến tới 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị can khác về các tội đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Chiều 3/2, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM).
Ngày 26/1 tới đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) cùng 13 bị cáo khác trong vụ án gây thất thoát lãng phí khoảng 381 tỷ đồng.
Ngày 14/1, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy Nông Cao Bằng, chủ đầu tư dự án xây dựng kênh Phai Hóa, ở xã Nam Tuấn đang bị chậm tiến độ, khiến nhiều gia đình nông dân thiếu nước sản xuất cho biết, nhà thầu thi công công trình có dấu hiệu năng lực yếu.
Ngày 10/1, tại phường Hòa Bình (Phú Thọ), Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai các Luật đầu tư, đấu thầu, đất đai mới và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh.
Ngày 30/11, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin, văn phòng đã có văn bản gửi thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến về dự án Cảng hàng không Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng (tại phường Mũi Né).
Những lỗ hổng về quản lý chất thải y tế cho thấy cần thay đổi từ cơ chế đấu thầu phù hợp, chính sách tài chính minh bạch, đến việc siết chặt giám sát và đầu tư nghiêm túc cho nhân lực chuyên trách.
Sáng 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và một số địa phương.
Liên quan đến thông tin phản ánh về gói thầu cung cấp lương thực, thực phẩm của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 7/7, Bộ Tài chính cho biết đã có văn bản số 10038/BTC-QLĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra việc lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công Dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Phước.
Sáng 25/6, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Một đơn vị được giao làm chủ đầu tư tại miền biển huyện Phú Tân đã cho triển khai trước nhiều công trình về thủy lợi, trong khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa phát đi thông báo mời các đơn vị tham gia gói thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể với lô đất có giấy chứng nhận số CA 486276, trong khu vực dự án Golden Hills của Công ty cổ phần Trung Nam. Cụ thể, xác định lại giá lô đất có giấy chứng nhận số CA 486276 nằm trong dự án này.
Ngày 5/12, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã có các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề của đại biểu Quốc hội với ngành y tế và góp ý Luật Nhà giáo.
Theo Bộ Giao thông vận tải, trước khi thời điểm Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) ban hành vào năm 2020, cả nước đã huy động gần 319.000 tỷ đồng đầu tư 140 dự án giao thông theo phương thức PPP, hình thức hợp đồng BOT. Đến nay, hầu hết các dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Bộ Y tế cho biết, hiện bộ đang triển khai thực hiện Hướng dẫn phân nhóm thiết bị y tế theo tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng trong đấu thầu, mua sắm và sẽ hoàn thành vào quý 3/2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 1/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra phán quyết đối với 13 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu trong lĩnh vực y tế xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh. Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 12 bị cáo khác đã bị đưa ra xét xử về các tội: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Thảo luận tại tổ, đa số đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, cho rằng việc xây dựng Luật sẽ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cấp thiết về thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong 4 lĩnh vực này.
Sáng 29/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 13 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý Dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 4240/QĐ-UBND về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển năng lượng Quảng An.
Sau cuộc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm mua sắm thuốc và đề xuất kiến nghị khu vực phía bắc, ngày 21/10, cuộc hội thảo gỡ khó cho các cơ sở y tế phía nam tiếp tục được Bộ Y tế triển khai với sự tham gia của hơn 200 đại biểu tham dự trực tiếp tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh và hàng trăm đại biểu tham dự tại các điểm cầu bệnh viện, sở y tế…
Ngày 21/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang xác nhận đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đối với bị can Nguyễn Hoài Phong, sinh năm 1984, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 2 Điều 222 Bộ luật Hình sự.