Thành phố đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch

NDO - The Hague (Hà Lan) là thành phố đầu tiên trên thế giới đưa ra quy định cấm quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến nhiên lượng hóa thạch có lượng khí thải cao,
0:00 / 0:00
0:00
The Hague (Hà Lan) là thành phố đầu tiên trên thế giới đưa ra quy định cấm quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến nhiên lượng hóa thạch có lượng khí thải cao. (Ảnh: Joris Van Ostaeyen/Alamy)
The Hague (Hà Lan) là thành phố đầu tiên trên thế giới đưa ra quy định cấm quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến nhiên lượng hóa thạch có lượng khí thải cao. (Ảnh: Joris Van Ostaeyen/Alamy)

Điều luật trên được thông qua vào ngày 12/9 và sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2025. Luật kể trên sẽ không cho phép các quảng cáo xăng, dầu diesel, các hãng hàng không tàu du lịch sử dụng nhiên liệu hóa thạch… xuất hiện tại The Hague, ngay cả trên các bảng tin và trạm xe buýt.

Đây cũng là lần đầu tiên một thành phố cấm hoàn toàn việc quảng cáo các sản phẩm phát thải carbon cao thông qua luật pháp địa phương. Quyết định được đưa ra sau lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về việc cần chấm dứt quảng cáo cho nhiên liệu hóa thạch sau khi thế giới chứng kiến nhiều tháng nắng nóng kỷ lục.

Lệnh cấm từ The Hague cũng được kỳ vọng sẽ “cổ vũ” cho nhiều chiến dịch tương tự trên toàn thế giới. Một số thành phố khác tại châu Âu cũng đang nỗ lực để hạn chế phạm vi tiếp cận của các sản phẩm, dịch vụ phát thải carbon cao.

Mới đây nhất, Chính quyền thành phố Edinburgh (Scotland) hồi tháng 5 năm nay đã quyết định sẽ cấm quảng cáo cho các công ty nhiên liệu hóa thạch, hãng vận tải chạy bằng nhiên liệu hóa thạch trên các nền tảng quảng cáo do Hội đồng thành phố quản lý. Các công ty này cũng sẽ không được tài trợ các sự kiện được tổ chức tại thủ đô của Scotland.