Tham dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO kiêm Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Paris, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.
Mở đầu chương trình kỷ niệm Quốc khánh 2/9 là lễ dâng hương tại phòng thờ Bác Hồ trong Đại sứ quán. Trước anh linh Người, Đại sứ Trịnh Đức Hải và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu.
Tại lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Montreau thuộc thành phố Montreuil (ngoại ô Paris), Đại sứ Trịnh Đức Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công ơn to lớn, đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ cộng sản mẫu mực kiên trung, danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới.
Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh, lễ dâng hoa năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026) và 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp với tư cách vị thượng khách của Chính phủ Pháp (1946-2026).
Nước Pháp là một trong những nơi ghi dấu đậm nét hành trình hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh. Tại đây, Người đã sống, lao động, học tập và hoạt động chính trị, từng bước tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, đồng thời chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho sự ra đời của cách mạng Việt Nam.
Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Trịnh Đức Hải bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
Đại sứ khẳng định, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp nguyện tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; giữ vững tinh thần đoàn kết, đồng lòng, trách nhiệm và kỷ cương, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp này, Đại sứ Trịnh Đức Hải trân trọng cảm ơn chính quyền và nhân dân thành phố Montreuil, ban lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên Bảo tàng Lịch sử Sống vì những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm và những đóng góp quý báu trong việc gìn giữ, bảo tồn những dấu tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương.
Đại sứ nhấn mạnh, sự quan tâm và hỗ trợ quý báu của chính quyền, nhân dân Montreuil và Bảo tàng Lịch sử Sống là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, sự gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp, góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.
Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau là một biểu tượng lịch sử và văn hóa đặc biệt. Vào các dịp có sự kiện trọng đại của đất nước, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp cùng kiều bào tới đây để thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn đối với cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam cũng như vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới.
Trong Bảo tàng Lịch sử Sống ở Công viên Montreau có Không gian Hồ Chí Minh, lưu giữ và trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật lịch sử quý giá gắn liền với những năm tháng Người sống, làm việc và hoạt động tại Pháp tìm đường cứu nước.