Hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông

Đại diện hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ XI, dự tính diễn ra từ ngày 1 đến 4/9 tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga. Các đoàn đại biểu đông nhất đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

EEF lần thứ XI diễn ra từ ngày 1 đến 4/9.
EEF lần thứ XI diễn ra từ ngày 1 đến 4/9.

Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026 tiếp tục là nơi diễn ra đối thoại chuyên sâu giữa đại diện các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và giới chuyên gia. Đến nay, theo Ban tổ chức, đại diện hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận tham dự, trong đó các đoàn đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cố vấn Tổng thống Nga, Thư ký phụ trách Ban tổ chức EEF Anton Kobyakov nhấn mạnh, những thông tin trên cho thấy tính chất toàn cầu của EEF và sự quan tâm đối với Diễn đàn vẫn duy trì ở mức cao.

Theo ông Anton Kobyakov, EEF tại Vladivostok đã khẳng định vai trò là một công cụ hiệu quả trong xây dựng lòng tin, tạo nền tảng cho hợp tác quốc tế thiết thực và mang tính xây dựng.

EEF 2026 sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề về phát triển vùng Viễn Đông. Liên quan kinh tế sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa và hợp tác quốc tế, các hoạt động sẽ đề cập vai trò của sáng tạo, văn hóa, giáo dục và các sáng kiến xã hội trong phát triển các địa phương, tăng cường hợp tác nhân văn quốc tế và hình thành những động lực mới cho nền kinh tế.

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 2/9 dự tính diễn ra phiên thảo luận “Hướng tới tương lai chung: Hòa nhập xã hội như một nguồn lực phát triển vùng Viễn Đông”, tập trung vào xây dựng môi trường tạo cơ hội bình đẳng, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường sự tham gia của các nhóm xã hội khác nhau vào đời sống kinh tế và xã hội.

Ngày 3/9, phiên thảo luận “Đầu tư truyền cảm hứng: Chiến lược phát triển để tăng trưởng và mở rộng quy mô” sẽ đề cập các cơ chế tài chính cho các dự án sáng tạo, khả năng đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài và sự phối hợp giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức phát triển và cơ quan chính quyền.

Một nội dung đáng chú ý của EEF 2026 là Diễn đàn các ngành công nghiệp sáng tạo, diễn ra ngày 1/9. Các đại biểu sẽ trao đổi về phát triển kinh tế sáng tạo, hợp tác với các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đầu tư vào các ngành công nghiệp sáng tạo, xuất khẩu sở hữu trí tuệ và các sản phẩm sáng tạo, vai trò của truyền thông trong quảng bá các địa phương vùng Viễn Đông và đào tạo nhân lực cho nền kinh tế tương lai.

Dự án “Tâm hồn nước Nga” cũng sẽ có không gian trưng bày quy mô lớn tại EEF 2026. Trong khuôn khổ dự án, triển lãm “Nghề thủ công mỹ nghệ dân gian-Tâm hồn nước Nga” lần đầu được Bộ Công thương Nga và Quỹ Roscongress tổ chức tại EEF, với sự hỗ trợ của Hội đồng Liên bang và Duma Quốc gia Nga. Triển lãm giới thiệu hơn 50 sản phẩm thủ công mỹ nghệ dân gian, các tác phẩm thủ công và nghệ thuật đương đại…

EEF lần thứ XI diễn ra từ ngày 1 đến 4/9 tại khuôn viên Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok, với chủ đề “Viễn Đông-phát triển vì lợi ích của người dân”. Quỹ Roscongress là đơn vị tổ chức, với sự hỗ trợ của Chính phủ Liên bang Nga.

Có thể bạn quan tâm