Thanh niên hỗ trợ người dân chuyển đổi số

Hiểu rõ lợi ích Ðề án 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" mang lại cho người dân, tuổi trẻ Thủ đô đã đẩy mạnh tuyên truyền. Nhiều "Tổ thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng" ra đời, đến từng nhà hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
0:00 / 0:00
0:00
Thanh niên quận Hoàng Mai hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
Thanh niên quận Hoàng Mai hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Năm nay gần 70 tuổi nên ông Lê Văn Thanh (phường Ðịnh Công, Hoàng Mai, Hà Nội) gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ thông tin. Ông loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu để kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tuy nhiên, lo lắng của ông Thanh được giải quyết khi đoàn viên, thanh niên trong phường tới tận nhà hỗ trợ ông cùng các thành viên trong gia đình. "Không chỉ hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, các bạn trẻ còn tuyên truyền, giúp tôi hiểu được lợi ích của việc thực hiện Ðề án 06 của Chính phủ. Với việc kích hoạt số định danh cá nhân, người dân có thể thực hiện các giao dịch hay làm thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi mà không cần tới các giấy tờ như trước kia", ông Thanh cho biết.

Nhiều người dân khác trên địa bàn quận Hoàng Mai được các bạn trẻ trong "Tổ thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng" hỗ trợ nhiệt tình. Theo Bí thư Quận đoàn Nguyễn Quỳnh Trang, quận Hoàng Mai là địa phương được chọn làm điểm thực hiện Ðề án 06 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ý thức được vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, Quận đoàn đã sớm ban hành kế hoạch và triển khai đến tất cả các cơ sở đoàn thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền thực hiện Ðề án 06 trên địa bàn dưới nhiều hình thức, nhằm lan tỏa, thôi thúc ý chí trong đoàn viên, thanh niên về quyết tâm thay đổi tư duy, hành động để góp phần thực hiện công tác chuyển đổi số quốc gia.

Các cơ sở đoàn khẩn trương thành lập tổ hỗ trợ cộng đồng dân cư để hướng dẫn nhân dân làm căn cước công dân gắn chip, kích hoạt mã định danh điện tử cá nhân để tham gia các dịch vụ công trong thời gian sắp tới. Trong đó, bốn đội hình tình nguyện chuyên đã được thành lập gồm: Ðội hình tuyên truyền lưu động; Ðội hình hỗ trợ nhập liệu thông tin trên cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia; Ðội hình xung kích lưu động hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử; Ðội hình tình nguyện cấp căn cước công dân gắn chip lưu động. "Mỗi đội hình có nhiệm vụ riêng với lực lượng nòng cốt là cán bộ, đoàn viên, thanh niên các phường và lực lượng công an. Họ sẽ trực tiếp đảm nhận các phần việc như: Hướng dẫn người dân cài ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); nhập các thông tin cần thiết của công dân vào hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia… Ðặc biệt, các thành viên Ðội hình xung kích lưu động hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sẽ tới từng tổ dân phố vận động người dân thực hiện xác thực định danh điện tử, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên App VNeID", Bí thư Quận đoàn Nguyễn Quỳnh Trang chia sẻ.

Các cơ sở đoàn khác trên địa bàn thành phố Hà Nội đã sớm vào cuộc hỗ trợ thực hiện Ðề án 06 của Chính phủ. Huyện đoàn Thanh Oai và Công an huyện phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện Ðề án 06 của Chính phủ, chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc thành lập 23 "Tổ thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng". Các bạn trẻ phối hợp lực lượng công an xã đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn người dân kích hoạt mã định danh điện tử. Qua các buổi sinh hoạt tập thể tại khu dân cư, ngày hội đại đoàn kết toàn dân... các bạn trẻ đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số. Nhiều Ðoàn xã phối hợp công an xã đến các khu chợ, nhà văn hóa thôn để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt định danh điện tử. Các hoạt động được thực hiện bài bản đã tạo sự đồng thuận, người dân hưởng ứng tích cực vào các hoạt động của "Tổ thanh niên hỗ trợ công tác chuyển đổi số" và quá trình chuyển đổi số ■