Chủ phòng, chống dịch Covid-19
Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam ở địa bàn phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn hiện tạo việc làm cho hơn 20 nghìn lao động, đạt thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng. Phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa giám sát, quản lý các chuyên gia nhập cảnh, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại cơ sở sản xuất, Công đoàn tham mưu cho doanh nghiệp thành lập hơn 100 Tổ an toàn Covid-19 tại các bộ phận, phân xưởng sản xuất, 9 xe ô-tô đưa đón công nhân, hướng dẫn, đôn đốc người lao động cài phần mềm khai báo y tế trên điện thoại thông minh, chấp hành các quy định phòng, chống dịch, giám sát những người có yếu tố dịch tễ liên quan, trao đổi thông tin và phối hợp bảo đảm an toàn lao động tại doanh nghiệp.
Cùng với giám sát chặt người lao động đến cơ sở sản xuất, khách đến làm việc; tiến hành đo, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu công nhân sử dụng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang mới vào cơ sở sản xuất, doanh nghiệp duy trì test nhanh cho 10% người lao động, lấy mẫu tầm soát, xét nghiệm PCR cho những công nhân có yếu tố dịch tễ liên quan.
Doanh nghiệp còn đầu tư lắp vách ngăn trên bàn ăn tại cơ sở sản xuất, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động; thực hiện vệ sinh công nghiệp, phun khử khuẩn các đơn nguyên sử dụng chung; bố trí phòng cách ly cho người có biểu hiện liên quan nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe; triển khai tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 cho quản lý, công nhân lao động.
Từ nguồn vaccine được phân bổ, cơ quan chuyên môn ở Thanh Hóa đã tổ chức tiêm chủng phòng dịch Covid-19 cho gần 51 nghìn cán bộ quản lý, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KKT Nghi Sơn & các KCN). Các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp chủ động bố trí kinh phí, xét nghiệm sàng lọc cho người lao động bằng test nhanh hoặc RT-PCR tối thiểu 5-7 ngày/lần, đạt ít nhất 50% số người lao động tại các cơ sở có dưới 1.000 người; 20% tại các cơ sở có từ 1.000 đến 10.000 người; 10% tại các cơ sở có hơn 10.000 người.
Chủ tịch Công đoàn KKT Nghi Sơn & các KCN tỉnh Thanh Hóa Ngô Thế Anh cho hay: Đi đôi với động viên doanh nghiệp dành kinh phí cải thiện cơ sở vật chất, mua sắm vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch, Công đoàn KKT Nghi Sơn & các KCN tỉnh hướng dẫn thành lập 369 Tổ an toàn Covid-19 tại cơ sở sản xuất, 47 tổ trên xe ô-tô đưa đón công nhân, 11 tổ tại các khu nhà trọ.
Ban Quản lý cũng thành lập 4 Tổ an toàn Covid-19, cử cán bộ trực tiếp xuống doanh nghiệp kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có điều kiện chủ động thực hiện theo phương châm “1 đường đi, 2 điểm dừng”, “3 tại chỗ”. Qua kiểm tra, 330 doanh nghiệp thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng kịch bản ứng phó với bệnh dịch; 85 doanh nghiệp thực hiện việc tầm soát, xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho 13.775 lao động; có khoảng 70 nghìn người thực hiện khai báo y tế điện tử qua quét mã QR và các ứng dụng giám sát, phòng, chống Covid-19. Nhìn chung doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và KKT Nghi Sơn & các KCN tỉnh Thanh Hóa hiện thực hiện hiệu quả mục tiêu “bảo đảm an toàn để sản xuất”. 9 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt 137.390 tỷ đồng, bằng 88%; thu ngân sách ước đạt 12.347 tỷ đồng, bằng 106%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.100 triệu USD, bằng 122%; nhập khẩu ước đạt 3.485 triệu USD, bằng 81% so với cùng kỳ năm 2020; giải quyết việc làm cho khoảng 97.500 lao động, tăng 1,2% so với cùng kỳ và thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng/người lao động/tháng.
Bảo đảm an toàn để sản xuất
Trụ sở chính tại cụm công nghiệp thị xã Bỉm Sơn ở phía bắc tỉnh Thanh Hóa nhưng Tổng Công ty Tiên Sơn có 7 công ty thành viên, hiện thu hút, tạo việc làm cho hơn 8.000 lao động ở các huyện, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa. Cùng với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, mỗi nhà máy may công nghiệp thành lập Tổ an toàn Covid-19 đến các bộ phận, dây chuyền sản xuất, đôn đốc công nhân, lao động thực hiện 5K, nhất là cài đặt Bluezone, mã QR trên điện thoại thông minh khai báo y tế, cập nhật thông tin phòng, chống dịch. Người lao động còn lập nhóm zalo trao đổi thông tin nhân thân, hạn chế tiếp xúc, tự giám sát lẫn nhau, phối hợp lực lượng chức năng thực thi các bệnh pháp phòng, chống dịch.
Các đơn vị thuộc Tổng Công ty Tiên Sơn cùng mạng lưới kiểm soát dịch bệnh đã thần tốc truy vết, phát hiện những lao động có yếu dịch tễ liên quan, thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu giám sát dịch tễ. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tiên Sơn Trịnh Xuân Lâm chia sẻ: Doanh nghiệp tiệm cận chính sách giảm lãi suất vốn vay, giãn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất nên có thêm nguồn lực chi cho công tác phòng, chống dịch. Các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm Y tế giám sát dịch tễ, duy trì xét nghiệm 20% người lao động nhằm tầm soát, sàng lọc Covid-19. Đề cao ý thức, trách nhiệm chủ động chống dịch từ mỗi người lao động, cán bộ quản lý, hiện các đơn vị thành viên duy trì sản xuất bình thường, bảo đảm việc làm, thu nhập bình quân gần 7 triệu đồng/người/tháng. Hiện các doanh nghiệp may đang đẩy tiến độ thực hiện các đơn hàng, phấn đấu hoàn thành, vượt kế hoạch năm.
9 tháng qua, Thanh Hóa ưu tiên ở mức cao nhất cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Xác định phòng, chống dịch phải đi trước, đi sớm 1 bước, Thanh Hóa chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống nên hiện kiểm soát tốt dịch Covid-19 dù đã xuất hiện các ca dương tính với SAR-CoV-2 trong cộng đồng. Trong bối cảnh nguồn cung vaccine có hạn và tạm nhường cho các tỉnh bạn; đồng thời tổ chức tiêm vaccine cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên, tỉnh Thanh Hóa khuyến khích doanh nghiệp tiếp cận các nguồn cung vaccine, dành vaccine được phân bổ tiêm phòng Covid-19 cho công nhân lao động.
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, tại thời điểm này 102.825 công nhân lao động đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 và tỉnh mới tiếp nhận 200.000 liều vaccine Vero cell được phân bổ đợt 7 để tiếp tục triển khai tiêm chủng cho công nhân lao động. Đề phòng dịch diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu, một số doanh nghiệp sớm thực phương án “1 cung đường, 2 điểm đến” và “ba tại chỗ”, tăng công suất, bù đắp sản lượng tụt giảm ở các đơn vị trong cùng hệ thống. 9 tháng qua giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt hơn 135 nghìn tỷ đồng, bằng 83,6% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp ở Thanh Hóa tăng 15,26% so cùng kỳ. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp tăng cao như dầu ăn tăng 99,4%, thép các loại tăng 99,1%, thức ăn gia súc tăng 27,5%, giày thể thao tăng 27,1%, quần áo may sẵn tăng 22%, điện thượng phẩm tăng 15,6%.
Lãnh đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm an toàn để sản xuất nên tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 9 tháng ở Thanh Hóa ước đạt 8,07%. Nhiều chỉ tiêu tăng khá so cùng kỳ như thu ngân sách nhà nước ước đạt 24.400 tỷ đồng, bằng 92% dự toán năm, tăng 15%; giá trị xuất khẩu đạt 4.020 triệu USD, vượt kế hoạch năm, tăng 53,2%, nhập khẩu đạt 4.896 triệu USD, tăng 21,8%; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 93.126 tỷ đồng, bằng 74,5% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn trao đổi, tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19; chủ động từ sớm, từ xa trong xây dựng các kế hoạch, kịch bản để ứng phó kịp thời, linh hoạt, sáng tạo trong mọi tình huống, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; có giải pháp tiếp cận các nguồn vaccine, nâng cao tỷ lệ tiêm chủng phòng dịch Covid-19, phấn đấu đạt miễn dịch cộng đồng trước tháng 4/2022.
Thanh Hóa chủ động xây dựng các phương án, kịch bản phục hồi kinh tế, nhất là các lĩnh vực bị tác động nặng nề của dịch Covid-19 bảo đảm khả thi, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận các gói hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ; xác định cụ thể các vùng xanh an toàn để các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức phân phối hàng hóa. Giải pháp chỉ đạo, điều hành, thực hiện thi các giải pháp kiểm soát thị trường, bình ổn giá cũng được tăng cường, bảo đảm nguồn cung dồi dào, lưu thông hàng hóa thuận lợi và tập trung nguồn lực kiểm soát, không để dịch tiếp tục lây lan đi đôi với thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sống của nhân dân.