Thanh Hóa quán triệt, triển khai Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi)

NDO - Sáng 18/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi) mới được Quốc hội khóa XV thông qua.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Gần 10 năm thực hiện Luật Căn cước công dân, Luật Nhà ở năm 2014 đã phát sinh những vướng mắc, bất cập. Theo đó, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi).

Tham dự hội nghị, lãnh đạo, cán bộ các cơ quan cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa được nghe báo cáo viên giới thiệu những điểm mới của Luật Căn cước, bảo đảm phổ quát, tích hợp thông tin liên quan, tiếp cận nhiều dịch vụ giao dịch dân sự, kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung thuận lợi, đem lại nhiều tiện ích cho công dân, đáp ứng xu thế hội nhập, phục vụ quản lý nhà nước và phát huy quyền con người.

Thanh Hóa quán triệt, triển khai Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi) ảnh 1
Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt các bộ luật mới ban hành.

Báo cáo viên cũng thông tin việc xây dựng, ban hành Luật Nhà ở (sửa đổi) nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc phát triển nhà ở cho nhân dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp, người nghèo, không có khả năng tạo lập nhà ở theo cơ chế thị trường.

So với Luật Nhà ở năm 2014, Luật Nhà ở mới ban hành tăng 15 điều, cập nhật những chính sách, quy định mới, quy định chặt chẽ hơn về việc điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, sửa đổi, bổ sung các quy định về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư, nhà ở riêng lẻ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia phát triển nhà ở đi đôi với đáp ứng yêu cầu an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Thanh Hóa quán triệt, triển khai Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi) ảnh 2
Báo cáo viên giới thiệu Luật Căn cước.

Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, bổ sung hình thức phát triển nhà lưu trú cho công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội. Nội dung Luật Nhà ở mới ban hành đã sửa đổi, bổ sung nhiều ưu đãi chủ đầu tư nhà ở xã hội, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư, tăng nguồn cung nhà ở xã hội.

Thanh Hóa quán triệt, triển khai Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi) ảnh 3

Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh, Luật Căn cước lần này là bước đột phá trong việc đổi mới quản lý dân cư, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ, nâng cao hiệu quả, giá trị sử dụng của Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ Căn cước vào công tác quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, phục vụ công dân số, phát triển nền kinh tế-xã hội số của đất nước.

Với những quy định mới của Luật Nhà ở sửa đổi, góp phần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận các thủ tục, dịch vụ công, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời xây dựng cơ chế quản lý nhà ở minh bạch, lành mạnh, tạo điều kiện để thị trường bất động sản về nhà ở có cơ hội phát triển tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của người dân ngày càng cao trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực huyện, thị, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai kịp thời các văn bản pháp luật đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.