Thanh Hóa: Khắc phục xâm hại di tích danh thắng quốc gia Động Hồ Công

NDO - Ngày 17/3, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành tháo dỡ các hạng mục xây dựng, cải tạo trái phép trong khu vực di tích danh thắng quốc gia Động Hồ Công ở xã Ninh Khang, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, cảnh quan, không gian di tích.
0:00 / 0:00
0:00
Đường vào Động Hồ Công.
Đường vào Động Hồ Công.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, tại di tích danh thắng Động Hồ Công diễn ra việc xây dựng trái phép nhiều hạng mục như xây bàn thờ đặt bát hương, 9 pho tượng, 6 bệ đá được vận chuyển vào khu vực bên trong động để thờ trái phép.

Theo báo cáo của huyện Vĩnh Lộc, việc xây dựng, cải tạo trong khu vực Di tích danh thắng quốc gia Động Hồ Công là trái pháp luật. Công việc này do sư trụ trì chùa Thông (hay còn gọi là chùa Du Anh), ni sư Thích Đàm Hải tiến hành.

Thanh Hóa: Khắc phục xâm hại di tích danh thắng quốc gia Động Hồ Công ảnh 1

Các pho tượng được di chuyển khỏi Động Hồ Công.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân xã Ninh Khang, sư trụ trì chùa Thông dừng ngay các hoạt động xây dựng, cải tạo trong khu vực di tích danh thắng quốc gia Động Hồ Công; tổ chức tháo dỡ các bục, bệ đã xây, ốp gạch men; di chuyển, đưa toàn bộ hệ thống tượng, bát hương, di vật ra khỏi Động Hồ Công…; trả lại nguyên trạng mặt bằng, cảnh quan, không gian của di tích. Giao Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hoá hướng dẫn khắc phục sai phạm tại Di tích danh thắng Động Hồ Công, báo cáo Giám đốc Sở xem xét những nội dung vượt thẩm quyền.

Thanh Hóa: Khắc phục xâm hại di tích danh thắng quốc gia Động Hồ Công ảnh 2

Lực lượng chức năng tháo gỡ các hạng mục xây dựng trái phép trong động.

Kết quả, các bục, bệ đá đã xây, ốp gạch men và toàn bộ hệ thống tượng, bát hương… được dỡ bỏ, dọn dẹp, đưa ra khỏi khu vực di tích.

Kiểm tra, chỉ đạo khắc phục xâm hại di tích danh thắng quốc gia Động Hồ Công, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa Đào Xuân Yên ghi nhận kết quả xử lý kịp thời của chính quyền địa phương và nhấn mạnh: Sự việc xảy ra phải làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc tự ý xây dựng, đưa tượng, di vật… vào di tích danh thắng quốc gia Động Hồ Công khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả xử lý và đề xuất, kiến nghị những nội dung vượt thẩm quyền trước ngày 25/3/2023. Đây là bài học về công tác bảo tồn, tôn tạo di tích mà ngành văn hóa, thể thao và du lịch, huyện Vĩnh Lộc và các địa phương khác trong tỉnh cần rút kinh nghiệm sâu sắc.

Thanh Hóa: Khắc phục xâm hại di tích danh thắng quốc gia Động Hồ Công ảnh 3
Lầu Nghinh phong bên đường vào Động Hồ Công.

Thời gian tới, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa và các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra định kỳ, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để người dân cùng chung tay bảo vệ di tích, danh thắng.

Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ Nguyễn Bá Linh trao đổi: Di tích, danh thắng Động Hồ Công thuộc vùng đệm quần thể Di sản thế giới được phân cấp cho chính quyền huyện, xã quản lý. Trong tập huấn, tuyên truyền, cần tập hợp, thu hút giới chức sắc, tín đồ tôn giáo, nhân lực làm việc tại các di tích, danh thắng được tham gia quán triệt, nâng cao kiến thức chuyên ngành, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản, đề cao trách nhiệm cá nhân, tập thể trong bảo vệ, bảo tồn di tích gốc, giá trị của danh thắng.