Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) quyết định tạm dừng công việc đối với ca trực đêm 17, rạng sáng 18- 10 để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân sản phụ Nguyễn Thị Xuân cùng thai nhi tử vong bất thường.
Được biết, chị Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1973, trú tại làng Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa. Sản phụ đã hai lần sinh con một bề và lần mang thai này kết quả siêu âm cho thấy thai nhi được 40 tuần tuổi, nặng hơn 3kg, thai thuận, bình thường, tim thai bình thường, có thể sinh thường vào ngày 17 hoặc 18-10.
Khoảng 19 giờ ngày 17-10, sản phụ có triệu chứng chuyển dạ, được người thân làm thủ tục nhập Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa chờ sinh.
Người nhà sản phụ cho biết: Các bác sĩ của bệnh viện thăm khám, xét nghiệm, kết luận là thai nhi, sản phụ khỏe mạnh, bình thường, không có triệu chứng lạ nên sản phụ có thể sinh thường.
Đêm 17- 10, chị Xuân liên tục có những cơn đau bụng dữ dội, người thân nhiều lần gọi bác sĩ trực đêm nhưng các bác sĩ trấn an: “sản phụ chưa mở hết, mọi người cứ bình tĩnh, chờ đợi”. Hơn ba giờ ngày 18-10, sản phụ Xuân kêu đau dữ dội, người thân nhiều lần yêu cầu các bác sĩ mổ đẻ can thiệp. Gần một giờ trôi qua, gia đình lại tha thiết đề nghị các bác sĩ mổ đẻ cho sản phụ Xuân và người thân đẩy băng ca đến để đưa sản phụ này lên phòng mổ ở tầng hai của khoa phụ sản để chờ mổ. Khoảng năm giờ ngày 18-10, sản phụ mới được tiến hành mổ đẻ nhưng mấy chục phút sau đó các y, bác sĩ kíp phẫu thuật lần lượt ra khỏi phòng phẫu thuật và thông báo sản phụ cùng thai nhi đã tử vong.
Hay tin sản phụ Xuân và thai nhi tử vong bất thường, hàng chục người thân đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Công an tỉnh Thanh Hóa sớm can thiệp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường, tiến hành thu thập chứng cứ đồng thời pháp y đã khám nghiệm, phẫu thuật tử thi phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong mẹ và con.
Ông Đỗ Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa cho biết: Ca trực do bác sĩ Lê Văn Định trực lãnh đạo cùng 10 người đã trực tiếp đến khám, thấy sản phụ có dấu hiệu mạch nhanh, tím tái, nguy kịch nên khẩn trương mổ cấp cứu nhưng cả hai mẹ con chị Xuân đã không qua khỏi.
Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân dẫn đến ca tử vong do thuyên tắc mạch ối. Khi có kết luận rõ nguyên nhân sản phụ cùng thai nhi nêu trên tử vong, nếu có tắc trách, sai sót về nghiệp vụ, Ban giám đốc sẽ xử lý nghiêm các cán bộ, bác sĩ liên quan theo quy chế của bệnh viện và pháp luật.