Một thẩm phán và một luật sư làm việc cho một toà án đặc biệt xét xử cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein và các thành viên trong bộ máy của ông ta, đã bị bắn chết ở thủ đô Baghdad. Đây là thành viên đầu tiên của toà án bị giết kể từ khi toà được thành lập cuối năm 2003 sau khi chế độ của ông Saddam sụp đổ.
Thẩm phán Barwez Mohammed Mahmoud al-Merwani và con trai là luật sư Aryan Barwez al-Merwani bị bắn chết ở một quận thuộc bắc Baghdad. Người con trai khác của ông thẩm phán là KikawzBarrwez Mohammed al-Merwani cho biết, những tay súng lạ mặt ngồi trên một chiếc xe đang chạy, lia súng vào hai người trong lúc họ đang đi vào trong xe ô-tô bên ngoài ngôi nhà của họ.
Vụ việc xảy ra một ngày sau khi toà án buộc tội năm thành viên chế độ cũ, trong đó có một người anh em cùng cha khác mẹ của ông Saddam tội chống lại nhân loại.
Tuy nhiên, một quan toà giấu tên nói rằng, vị thẩm phán bị bắn chết không phải do ông đang xử vụ này mà vì lý do cá nhân và các cuộc điều tra đang được tiến hành. Công chúng không được biết danh tính của các quan toà và các thành viên trong toà án xử vụ Saddam để bảo đảm an toàn cho họ, thậm chí nơi xử án cũng không ai được biết.
Vụ thẩm phán và luật sư nói trên bị bắn chết xảy ra cùng lúc với hai vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad làm một lính Iraq bị chết và hàng chục người khác bị thương. Vụ đánh bom xe thứ nhất nhằm vào một căn cứ quân sự Iraq ở trung tâm Baghdad, giết chết sáu lính và làm ít nhất 25 người khác bị thương. Vụ thứ hai xảy ra sau đó nửa giờ tại một trạm kiểm soát quân sự ở phía nam Baghdad, giết chết bốn lính Iraq.
Theo AP