Thái Nguyên tăng cường cấp nước sạch cho người dân nông thôn

Để người dân nông thôn được hưởng thành quả phát triển kinh tế-xã hội một cách thiết thực, cải thiện cuộc sống hằng ngày, tỉnh Thái Nguyên sử dụng ngân sách địa phương đầu tư dự án cấp nước sạch cho nông thôn với số vốn 108 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa 23 công trình phục vụ hơn 10 nghìn hộ gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà máy nước hồ Núi Cốc vận hành tự động, mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn ở Thái Nguyên.
Nhà máy nước hồ Núi Cốc vận hành tự động, mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn ở Thái Nguyên.

Công trình cấp nước sinh hoạt xã Hà Châu, huyện Phú Bình được đầu tư xây dựng từ năm 2009, nhưng đến năm 2016 phải dừng hoạt động, khiến đời sống người dân trong xã gặp nhiều khó khăn. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Châu Hoàng Văn Oanh, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm sắt, tạp chất, trong khi đó công nghệ cũ không xử lý được cho nên công trình này phải dừng hoạt động.

Để người dân có nước sinh hoạt, Trung tâm Cấp nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Thái Nguyên khắc phục tạm thời bằng cách đấu nối đường ống vào công trình cấp nước xã Nga My lân cận, nhưng lượng nước không đủ, người dân cuối nguồn thường thiếu nước. Để tháo gỡ tình trạng thiếu nước, tỉnh Thái Nguyên quyết định đầu tư dự án công trình cấp nước sạch nông thôn xã Hà Châu với công suất 500m3/ngày, dự kiến đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành, nước sạch đạt tiêu chuẩn cấp cho khoảng 800 hộ trên địa bàn xã.

Trước khi lập dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, các địa phương, cơ quan chức năng khảo sát rất kỹ về nguồn nước, quy mô đầu tư, các ban, ngành chức năng của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra kỹ để các công trình được xây mới, sửa chữa phát huy hiệu quả lâu dài, thiết thực phục vụ đời sống người dân.

Giám đốc Trung tâm Cấp nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Thái Nguyên, Nguyễn Văn Trường cho biết: “Được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án với tổng số 23 công trình, chúng tôi đang tích cực triển khai, trong đó xây mới sáu, sửa chữa 17 công trình. Đến hết năm 2024, tất cả công trình được đưa vào sử dụng, sớm hơn một năm so với kế hoạch, cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn cho hơn 10 nghìn hộ gia đình”.

Khi các công trình cấp nước sạch nông thôn hoàn thành, đưa vào sử dụng, theo phân cấp quản lý, nếu công trình có quy mô từ 300 hộ gia đình trở lên, sử dụng công nghệ xử lý nước, hút nước ngầm sẽ do Trung tâm Cấp nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Thái Nguyên quản lý; các công trình không có yếu tố này sẽ giao cho địa phương quản lý. Theo ông Nguyễn Văn Trường, rút kinh nghiệm từ nhiều công trình được đầu tư từ nguồn vốn khác nhau trong những năm trước đây không phát huy hiệu quả, đối với 23 công trình được xây mới, sửa chữa lần này, dù do cấp nào quản lý thì công trình đó phải phát huy hiệu quả lâu dài, cung cấp nước sạch đạt chuẩn để nâng cao đời sống người dân.

Thời gian qua, hơn 30 công trình cấp nước nông thôn do Trung tâm Cấp nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Thái Nguyên quản lý đã vận hành ổn định, chất lượng nước được kiểm soát, được xét nghiệm định kỳ hoặc đột xuất; việc vận hành khá chuyên nghiệp.

Đối với công trình xây mới, sửa chữa theo dự án cấp nước sạch nông thôn của tỉnh, theo phân cấp, nếu giao cho địa phương quản lý, trước khi bàn giao, đơn vị sẽ chuyển giao thiết kế, công nghệ, tập huấn kỹ thuật vận hành, tư vấn thành lập tổ, hoặc hợp tác xã quản lý, vận hành, thu tiền sử dụng nước để vừa khuyến khích người dân dùng nước tiết kiệm, vừa tạo nguồn kinh phí xét nghiệm nước theo định kỳ, bảo dưỡng, sửa chữa để công trình phát huy hiệu quả lâu dài.