Thái Nguyên đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông trọng điểm

NDO - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ba công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được đưa vào sử dụng, thông xe. Qua đó, góp phần giảm ùn tắc, mở rộng và chỉnh trang đô thị.
0:00 / 0:00
0:00
Hầm chui đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên được đưa vào sử dụng.
Hầm chui đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên được đưa vào sử dụng.

Ba công trình giao thông trọng điểm được đưa vào sử dụng, thông xe gồm đường Việt Bắc kéo dài, hầm chui đường Thống Nhất và đường Bắc Sơn kéo dài. Đây là những công trình có vốn đầu tư từ hơn 200 tỷ đồng đến hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó, đường Bắc Sơn kéo dài được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT.

Việc được đưa vào sử dụng, thông xe ba công trình giao thông này góp phần quan trọng giảm ùn tắc vào giờ cao điểm từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi phía tây và phía nam thành phố, mở rộng và chỉnh trang đô thị. Mặc dù chưa hoàn thành, nhưng việc thông xe đường Bắc Sơn kéo dài góp phần từng bước khai thác tiềm năng du lịch hồ Núi Cốc, thúc đẩy phát triển đô thị về phía tây thành phố Thái Nguyên.

Việc đầu tư ba tuyến đường trọng điểm này là nỗ lực lớn của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, tuyến đường động lực ở phía đông thành phố Thái Nguyên cũng đang được khẩn trương thi công. Thời gian gần đây, tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số cầu lớn vượt sông Cầu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Qua đó, từng bước hoàn thiện kết cầu hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và tỉnh Thái Nguyên.