Thái Nguyên dự kiến cơ bản xóa hết nhà tạm vào năm 2030

Rà soát của chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh còn 5.891 hộ có nhà tạm, nhà dột nát hoặc chưa có nhà ở. Tỉnh Thái Nguyên đang xây dựng Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trình cấp thẩm quyền phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hết nhà tạm, nhà dột nát.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. (Ảnh: CTV)
Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. (Ảnh: CTV)

Theo thống kê, tỉnh Thái Nguyên có 54 hộ chưa có nhà ở và 5.837 hộ có nhà ở nhưng thuộc diện nhà tạm, nhà dột nát, trong đó chủ yếu thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Rà soát nhu cầu cho thấy, 5.763 hộ đề nghị được hỗ trợ nhà ở, trong đó 4.808 hộ mong muốn được hỗ trợ xây mới và 955 hộ sửa chữa. Giải quyết vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với các hộ đủ điều kiện và có nhu cầu hỗ trợ.

Lộ trình mà tỉnh Thái Nguyên đề ra là năm 2026 dự kiến hỗ trợ 1.767 hộ; năm 2027 là 1.935 hộ; năm 2028 là 1.492 hộ; năm 2029 là 569 hộ và năm 2030 tiếp tục rà soát, hỗ trợ các hộ phát sinh để hỗ trợ.

Đề án dự kiến đề xuất hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/hộ xây mới, 40 triệu đồng/hộ sửa chữa với nhu cầu kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho 5.763 hộ khoảng 422,84 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia dự kiến hỗ trợ 3.955 hộ, kinh phí 296,4 tỷ đồng; các nguồn xã hội hóa, nguồn vốn hợp pháp khác và nguồn lực địa phương tự cân đối dự kiến hỗ trợ 1.808 hộ, kinh phí 126,44 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm