Thái Nguyên có hơn 500 thôn đặc biệt khó khăn

Qua rà soát, phân định, tỉnh Thái Nguyên vừa quyết định phê duyệt danh sách 536 thôn khó khăn trên địa bàn 92 xã, phường.

Phần lớn các thôn đặc biệt khó khăn của Thái Nguyên nằm ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. (Trong ảnh: Một góc thôn Coọc Mu, xã Đồng Phúc). (Ảnh: TUẤN SƠN)
Phần lớn các thôn đặc biệt khó khăn của Thái Nguyên nằm ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. (Trong ảnh: Một góc thôn Coọc Mu, xã Đồng Phúc). (Ảnh: TUẤN SƠN)

Hiện tại, tỉnh Thái Nguyên có 81 xã thuộc diện dân tộc thiểu số và 76 xã miền núi. Số xã thuộc khu vực I, II và III là 82 xã.

Tổng số thôn dân tộc thiểu số và miền núi là 2.275 thôn thì trong đó có 536 thôn đặc biệt khó khăn.

Phần lớn các thôn đặc biệt khó khăn này nằm ở địa bàn 37 xã, phường ở phía bắc của tỉnh. Trong đó, xã có nhiều thôn đặc biệt khó khăn nhất là Bằng Thành, xã xa trung tâm hành chính tỉnh nhất hiện nay với 35 thôn.

Ngoài ra, còn nhiều xã có nhiều thôn đặc biệt khó khăn, như: Nghiên Loan với 28 thôn, Phúc Lộc với 27 thôn, Nà Phặc với 22 thôn, Hiệp Lực với 21 thôn, Cao Minh với 31 thôn…

Các thôn đặc biệt khó khăn này đều nằm ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế kém phát triển, người dân thiếu sinh kế bền vững, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao.

Việc rà soát, phân định, xác định thuộc diện đặc biệt khó khăn sẽ tạo điều kiện để tỉnh ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển các thôn này theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hiện tại, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Đề án phát triển kết cấu hạ tầng các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn; Đề án về phát triển toàn diện khu vực nông thôn của tỉnh với tổng vốn đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng.

Song song với đó là các đề án về giáo dục và y tế. Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các đề án này; quan tâm lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tại các thôn và xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm