Thái Lan tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi

NDO - Ngày 12/10, Bộ Y tế Thái Lan đã chính thức khởi động chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhóm trẻ từ sáu tháng tới 4 tuổi, trở thành nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á thực hiện việc này.
0:00 / 0:00
0:00
Những trẻ nhỏ đầu tiên được tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Thái Lan. (Ảnh: Bộ Y tế Thái Lan)
Những trẻ nhỏ đầu tiên được tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Thái Lan. (Ảnh: Bộ Y tế Thái Lan)

Sự kiện mở màn chương trình được tổ chức tại bệnh viện Phra Nang Klao, tỉnh Nonthaburi, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Anutin cho biết, trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi còn quá nhỏ để có thể tự bảo vệ bản thân và có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh. Việc tiêm vaccine để tăng khả năng miễn dịch là cần thiết.

Ông Anutin khẳng định, loại vaccine tiêm cho trẻ em hiệu quả và an toàn. Sau khi tiêm vaccine có thể xuất hiện một số tác dụng phụ, nhưng không nguy hiểm. Ông kêu gọi các gia đình đăng ký tiêm cho trẻ.

Từ năm 2021, với phương châm tất cả mọi người đều được tiêm vaccine, Chính phủ Thái Lan đã nỗ lực tìm nguồn vaccine ngừa Covid-19 với nhiều loại khác nhau. Đến nay đã có khoảng 82% dân số Thái Lan được tiêm vaccine. Trong năm 2023, Bộ Y tế Thái Lan đã chuẩn bị kế hoạch ngân sách để mua các loại vaccine ngừa Covid-19 thế hệ mới.

Theo Bí thư Thường trực Bộ Y tế Opas Karnkawinpong, việc Thái Lan triển khai thành công chương trình tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ năm đến 11 tuổi đã giúp giảm nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 ở trường học. Việc tiêm chủng cho nhóm trẻ nhỏ cũng giúp cha mẹ cảm thấy an toàn hơn khi đưa con tới nhà trẻ.

Tiến sĩ Opas cho biết, Bộ Y tế đã điều chỉnh một số đơn hàng vaccine, vốn chỉ dành cho người lớn. Thái Lan cũng đặt mua 3 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer cho trẻ nhỏ và đã tiếp nhận 1 triệu liều.