Sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao su Đắk Lắk (doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại nam Lào), sản phẩm mủ cao su của công ty vừa được công nhận đạt chuẩn châu Âu, đáp ứng các yêu cầu truy xuất nguồn gốc theo quy định EUDR (Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu).

Công ty Daklaoruco cũng ký các bản ghi nhớ hợp tác và hợp đồng mua bán sản phẩm mủ cao su đáp ứng EUDR với các đối tác. (Ảnh: DUY TOÀN)
Công ty Daklaoruco cũng ký các bản ghi nhớ hợp tác và hợp đồng mua bán sản phẩm mủ cao su đáp ứng EUDR với các đối tác. (Ảnh: DUY TOÀN)

Chiều 28/8, tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak (nam Lào) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cao su Đắk Lắk (Daklaoruco) tổ chức Hội nghị công bố sản phẩm mủ cao su đáp ứng yêu cầu EUDR. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến của công ty Daklaoruco trong việc nâng cao tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và năng lực đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Tham dự hội nghị có đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse; lãnh đạo các tỉnh Champasak, Salavan; đại diện các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tại Lào; Hội đồng quản trị và lãnh đạo Công ty mẹ tại Việt Nam; các tổ chức chứng nhận, đánh giá, tư vấn chuyên môn; khách hàng, đối tác cùng cán bộ, nhân viên công ty Daklaoruco.

Ông Đỗ Thiện Nghĩa, Giám đốc Công ty Daklaoruco cho biết, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế về tính minh bạch và trách nhiệm môi trường, Daklaoruco xác định việc chủ động đáp ứng các yêu cầu của EUDR là một nội dung quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững. Theo đó, thời gian qua, công ty tập trung chuẩn hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chuỗi cung ứng theo yêu cầu EUDR, hướng tới quản lý và kiểm soát hành trình của sản phẩm từ vùng nguyên liệu, quá trình sản xuất đến hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Tại hội nghị, Công ty Daklaoruco đã giới thiệu hành trình hình thành sản phẩm mủ cao su, từ vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất đến hệ thống truy xuất nguồn gốc. Thông qua hệ thống thông tin và mã QR được giới thiệu, khách hàng và đối tác có thể tiếp cận đầy đủ các thông tin liên quan đến sản phẩm, qua đó góp phần tăng cường tính minh bạch trong chuỗi cung ứng.

ndo_br_2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: DUY TOÀN)

Theo Công ty Daklaoruco, đáp ứng yêu cầu EUDR không chỉ là việc thích ứng với một yêu cầu mới của thị trường mà còn là quá trình hoàn thiện phương thức quản trị, tăng cường tính minh bạch và nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những thay đổi của thị trường quốc tế. Công ty cho biết sẽ tiếp tục số hóa chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng và thực hiện lộ trình giảm dấu chân carbon, hướng tới đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Nhân dịp này, Công ty Daklaoruco đã ký các bản ghi nhớ hợp tác và hợp đồng mua bán sản phẩm mủ cao su đáp ứng EUDR với các đối tác.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao su Đắk Lắk (Daklaoruco) được thành lập năm 2004, hiện hoạt động sản xuất trên tổng diện tích hơn 8.500ha và tạo việc làm cho khoảng 2.300 lao động địa phương người Lào. Với hành trình phát triển gắn với vùng nguyên liệu cao su, người lao động, địa phương và các đối tác tại Lào, Daklaoruco định hướng nâng cao giá trị sản phẩm thông qua tăng cường tính minh bạch trong chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc, quản trị môi trường, trách nhiệm xã hội và từng bước triển khai các mục tiêu phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm