Phụ huynh Thái Lan ủng hộ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

NDO -

Ngày 15/2, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan đã công bố kết quả một cuộc khảo sát đối với các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi từ 5-11 về quyết định của họ trong vấn đề tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhóm tuổi trên.

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi ở tỉnh Phetchabhun, Thái Lan. (Ảnh: Bangkok Post)
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi ở tỉnh Phetchabhun, Thái Lan. (Ảnh: Bangkok Post)

Cuộc khảo sát được Đại học Chulalongkorn tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 11-13/2 trên toàn quốc đối với 3.588 phụ huynh có con trong độ tuổi từ 5-11. Tiến sĩ Yong Poovorawan, người phụ trách thực hiện cuộc khảo sát trên cho biết, đa số các bậc cha mẹ đều mong muốn con mình được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, đồng thời họ cũng thể hiện sự ủng hộ đối với loại vaccine Pfizer-được sản xuất bằng công nghệ mRNA.

Cụ thể, 75% phụ huynh tham gia cuộc khảo sát thể hiện sự đồng ý trước vấn đề tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi, trong khi 24% thể hiện sự phản đối do vẫn còn lo ngại về các tác dụng phụ của vaccine. Bên cạnh đó, khi được hỏi về loại vaccine mà họ muốn chủng ngừa cho con mình, 59% lựa chọn vaccine Pfizer, Sinopharm chiếm tỉ lệ 30% và 5,6% chọn Sinovac.

Tiến sĩ Yong khẳng định việc tiêm chủng quốc gia là trên cơ sở tự nguyện, đồng thời trẻ từ 5-11 tuổi là nhóm dân số cuối cùng được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Ông cũng lưu ý rằng sẽ rất hữu ích cho các bậc cha mẹ khi đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên tiêm vaccine cho con mình hay không nếu họ có đầy đủ thông tin về vaccine.

Liên quan tới tình hình Covid-19 tại Thái Lan, ngày 15/2, Thái Lan ghi nhận thêm 14.373 ca nhiễm mới và 27 trường hợp tử vong do Covid-19. Tiến sĩ Apisamai Srirangson, phát ngôn viên của Trung tâm quản lý tình hình Covid-19 Thái Lan (CCSA) cho biết, so với số liệu ngày 14/2 là 26 trường hợp tử vong và 14.900 ca nhiễm mới được ghi nhận, tình hình kiểm soát dịch Covid-19 ở Thái Lan tương đối tích cực. Bà Apisamai thông tin, trong các ca nhiễm được ghi nhận gần đây, biến thể Omicron là nguyên nhân gây ra 80% ca nhiễm và phần còn lại do chủng Delta gây ra.  

Kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát tại Thái Lan từ đầu năm 2020 cho tới nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng 2.623.582 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 2.467.055 trường hợp đã hồi phục hoàn toàn.