Thái Lan dự kiến đón 22,5 triệu lượt khách vào năm 2023

NDO - Ngày 11/1, Krungthai Compass - đơn vị nghiên cứu thuộc Ngân hàng Krungthai dự báo, lượng du khách nước ngoài tới Thái Lan vào năm 2023 sẽ đạt 22,5 triệu lượt, tăng so với con số 10,2 triệu lượt trong năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Khách du lịch đến sân bay Suvarnabhumi hôm 8/1. (Ảnh: Bangkok Post)
Khách du lịch đến sân bay Suvarnabhumi hôm 8/1. (Ảnh: Bangkok Post)

Dự kiến sẽ có khoảng 4,8 triệu du khách Trung Quốc tới Thái Lan trong năm 2023, tăng 20% so dự báo 4 triệu du khách trước đó, sau khi Trung Quốc chính thức mở cửa trở lại kể từ ngày 8/1.

Theo chuyên gia kinh tế của Krungthai Compass, Patcharaphot Nuntramas, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Thái Lan, trung bình nước này sẽ đón khoảng 10 triệu lượt du khách Trung Quốc mỗi năm. Bên cạnh đó, doanh thu từ du lịch cũng đóng góp 20% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan.

Do vậy, Krungthai Compass kỳ vọng, ngành du lịch Thái Lan sẽ tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới khi dự đoán lượng du khách tới đất nước Chùa Vàng sẽ đạt 22,5 triệu lượt trong năm 2023, 32,5 triệu lượt vào năm 2024 và gần 40 triệu lượt vào năm 2025.

Ông Patcharaphot cho rằng, Thái Lan sẽ đối mặt quá trình chuyển đổi kinh tế trong vài năm tới, từ thế mạnh là xuất khẩu sang du lịch. Theo đó, Krungthai Compass dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm 2023 sẽ đạt 3,4%, tăng nhẹ so ước tính tăng trưởng 3,2% cho năm 2022. Tuy nhiên, cơ quan nghiên cứu này dự báo tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Thái Lan trong năm nay chỉ ở mức 0,7%, giảm mạnh so mức dự báo, do sự gián đoạn chuỗi cung ứng và suy thoái kinh tế toàn cầu.