Thái Bình phấn đấu đến năm 2025 không còn nhà ở đơn sơ

NDO - Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình vừa phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, trong đó có nhiều định hướng đáng chú ý liên quan đến phát triển nhà ở khu vực đô thị và vùng nông thôn.
0:00 / 0:00
0:00
Dự án nhà ở xã hội tại xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình), do Công ty Cổ phần đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long làm chủ đầu tư với 498 căn hộ.
Dự án nhà ở xã hội tại xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình), do Công ty Cổ phần đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long làm chủ đầu tư với 498 căn hộ.

Căn cứ số liệu dự báo tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), tỉnh Thái Bình phấn đấu mục tiêu đến năm 2030 toàn tỉnh có diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 35 mét vuông sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 39 mét vuông sàn/người và khu vực nông thôn đạt 32,3 mét vuông sàn/người.

Trên cơ sở dự báo dân số, diện tích nhà ở bình quân đầu người, thì tổng diện tích nhà ở toàn tỉnh đến năm 2030 sẽ phấn đấu đạt hơn 73 triệu 400 mét vuông sàn. Đáng chú ý, diện tích nhà ở khu vực nông thôn sẽ nhiều hơn khu vực đô thị, với tổng diện tích hơn 40 triệu 600 nghìn mét vuông.

Về chất lượng nhà ở, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quyết tâm đến năm 2025 không còn nhà ở đơn sơ, nhà ở kiên cố đạt 99% và đến năm 2030 nhà ở kiên cố sẽ đạt 99,5%.

Yêu cầu đề ra của tỉnh là nhà ở mới phải bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, gắn với các dự án phát triển đô thị, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng số, thiết kế mở rộng không gian tiện nghi, chức năng của căn nhà theo hướng phát triển không gian xanh, bền vững, phát thải thấp.

Thái Bình phấn đấu đến năm 2025 không còn nhà ở đơn sơ ảnh 1
Dự án tòa chung cư Thành công Tower tại phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Công làm chủ đầu tư cao 18 tầng, bao gồm 200 căn hộ.

Cũng trên cơ sở tính toán diện tích nhà ở tăng thêm qua các giai đoạn và việc triển khai các dự án phát triển nhà ở, thực trạng phát triển nhà ở của người dân tự xây, thực trạng hộ gia đình chính sách cần hỗ trợ về nhà ở, tỉnh Thái Bình đưa ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ cần hơn 38 nghìn căn nhà ở thương mại; hơn 31 nghìn căn nhà ở xã hội; gần 20 nghìn căn nhà ở cho công nhân và hơn 11 nghìn căn nhà ở cho người thu nhập thấp.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, diện tích quỹ đất cần để triển khai xây dựng nhà ở thương mại đến năm 2030 là 910ha; nhà ở xã hội là 134ha; nhà ở cho công nhân là 92ha và nhà ở cho người thu nhập thấp là 42ha.

Theo tính toán, nguồn vốn để phát triển nhà ở nêu trên là rất lớn. Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2025 là gần 100 nghìn tỷ đồng và giai đoạn 2026-2030 là gần 125 nghìn tỷ đồng.

Để hiện thực hóa Chương trình phát triển nhà ở, tỉnh Thái Bình đã đưa ra các nhóm giải pháp như: Hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách và cải cách hành chính; giải pháp về nguồn vốn và thuế; giải pháp về quy hoạch kiến trúc, xây dựng; giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản nhà ở…