Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương tại Hawaii đã dỡ bỏ cảnh báo nguy cơ sóng thần nguy hiểm ở các vùng biển nằm trong phạm vi 300km tính từ tâm chấn.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), vào lúc 12 giờ 18 phút theo giờ GMT (tức 19 giờ 18 phút theo giờ Việt Nam) ngày 30/3, một trận động đất có độ lớn 7,3 đã xảy ra tại vị trí cách đảo chính của Tonga khoảng 100km về phía Đông Bắc. Chấn tiêu của trận động đất ở độ sâu 55km.
Dự án "cầu cạn" xuyên Thái Bình Dương của Thái Lan đang thu hút sự quan tâm lớn từ Trung Quốc và Trung Đông, mở ra kỳ vọng về một tuyến giao thương chiến lược mới.
Thứ trưởng Marek Estok khẳng định coi trọng vị thế quốc tế của Việt Nam, coi Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu của Slovakia tại châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á.
Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường đã truyền tải thông điệp quan trọng đến bạn bè quốc tế, đặc biệt với các nước trong khu vực Mỹ Latin và Caribe, về chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam, với sự coi trong các mối quan hệ hữu nghị truyền thống, trong đó có Chile và Peru. Sự tham dự của Chủ tịch nước và đoàn Việt Nam tại Tuần lễ cấp cao APEC tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam trong hợp tác APEC, sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa vì hòa bình, hợp tác và phát triển của châu Á-Thái Bình Dương.
Công bằng giới và bao trùm trong quản trị rủi ro thiên tai là một trong những vấn đề được thảo luận tại nhiều phiên họp chính thức của Hội nghị Bộ trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương về giảm thiểu rủi ro thiên tai (APMCDRR) năm 2024 vừa diễn ra tại Manila, Philippines.
Dự luật về "Chương trình thị thực gắn kết Thái Bình Dương" được Quốc hội Australia thông qua nhằm mở ra cơ hội định cư lâu dài tại Xứ sở Chuột túi cho tối đa 3.000 công dân của các đảo quốc Thái Bình Dương và Timor Leste mỗi năm. Chương trình này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường gắn kết người dân, cũng như thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục và kinh doanh giữa Australia với các đảo quốc Thái Bình Dương và Timor Leste.
Từ ngày 20-23/11, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP-11), với chủ đề “châu Á-Thái Bình Dương: Sẵn sàng trước thảm họa”.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang thực hiện hàng loạt chuyến thăm đến các nước Ấn Ðộ Dương-Thái Bình Dương nhằm tiếp tục khẳng định cam kết của Mỹ với các đối tác và đồng minh trong khu vực. Có vị thế quan trọng về địa chính trị và kinh tế, khu vực Ấn Ðộ Dương-Thái Bình Dương tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Washington.
Cuộc diễn tập bắn đạn thật Nhật Bản-Pháp nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên "Brunet Takamori", kéo dài từ ngày 10-30/9 tại vùng lãnh thổ New Caledonia thuộc Pháp ở Thái Bình Dương.
Ngày 18/8, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) của Liên hợp quốc cho biết, mực nước biển ở Tây Nam Thái Bình Dương đang tăng nhanh hơn mức trung bình toàn cầu, đe dọa các đảo thấp và nhiệt độ nóng lên đang hủy hoại các hệ sinh thái biển.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vừa có chuyến thăm Australia, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du khu vực Thái Bình Dương, nhằm củng cố vị thế của Mỹ ở khu vực này.
Lần đầu tiên sau 7 năm, các điều kiện El Nino đã hình thành ở vùng nhiệt đới trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, làm dấy lên lo ngại về sự xuất hiện các đợt nắng nóng kỷ lục và thời tiết khắc nghiệt trên khắp thế giới trong năm nay.
Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima, Nhật Bản, sáng 20/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Canada J. Trudeau, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi, hội kiến Tổng thống Liên bang Comoros Azali Assoumani và tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgi, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann.
Sáng 20/5, một trận động đất có độ lớn 7,4 đã làm rung chuyển khu vực phía đông nam quần đảo Loyalty, thuộc New Caledonia - vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương.
Trong khuôn khổ các hội thảo về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Học viện Nghiên cứu cao cấp quốc phòng Pháp (IHEDN), ngày 15/5, Ban Quan hệ quốc tế IHEDN phối hợp Hội cựu học viên của Học viện tổ chức hội thảo với tiêu đề “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: Tầm nhìn giao thoa Pháp-Việt”.
Theo kế hoạch ngân sách công bố mới đây của Australia, nước này sẽ tăng cường chi tiêu quốc phòng cũng như viện trợ nước ngoài cho các khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
Trong hai ngày 28 và 29/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì Hội nghị cấp cao giữa Mỹ và các đảo quốc Thái Bình Dương, lần đầu được tổ chức tại thủ đô Washington. Hàng loạt cam kết hợp tác được Mỹ đưa ra trong các lĩnh vực từ kinh tế-thương mại tới cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cho thấy mối quan tâm mạnh mẽ và lâu dài của Mỹ đối với khu vực này.
Ngày 23/11, cơ quan thời tiết của Australia cho biết hiện tượng La Nina đã hình thành trên Thái Bình Dương năm thứ 2 liên tiếp, và có khả năng gây mưa lớn với lượng mưa trên mức trung bình ở khu vực miền bắc, miền trung và miền đông nước này.
Palau, đảo quốc nhỏ bé có diện tích khoảng 459km2 trên Thái Bình Dương đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chạm mốc tiêm phòng Covid-19 cho 99% dân số, theo thông tin công bố ngày 14/10, từ Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC).
Ước tính, đại dịch Covid-19 đã khiến thêm 75-80 triệu người ở khu vực châu Á đang phát triển bị đẩy vào tình trạng nghèo cùng cực trong năm 2020, so với trường hợp không có dịch, theo báo cáo công bố ngày 24/8 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Sau khi ba trận động đất xảy ra ở ngoài khơi trong vòng chưa đầy tám giờ khiến nhà chức trách New Zealand liên tục ra cảnh báo sóng thần, ngày 5-3, hàng nghìn người tại bờ đông đảo Bắc của nước này đã sơ tán tới khu vực cao hơn.