Thạch Thất trên chặng đường về đích huyện nông thôn mới

Sau hơn tám năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn bộ xã của huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Thạch Thất đang phấn đấu đến giữa năm 2019 sẽ trở thành huyện nông thôn mới.

Trồng rau ứng dụng công nghệ cao tại xã Tiến Xuân. Ảnh: ÁNH NGỌC
Trồng rau ứng dụng công nghệ cao tại xã Tiến Xuân. Ảnh: ÁNH NGỌC

Là huyện thuần nông, năm 2010 khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện Thạch Thất phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Xuất phát điểm thấp, thu nhập bình quân đầu người lúc bấy giờ của huyện chỉ đạt 13,1 triệu đồng/người/năm. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của địa phương; công tác dồn điền đổi thửa còn diễn ra chậm. Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất Hoàng Chí Lượng cho biết, vượt qua khó khăn, thách thức, huyện đã đề ra nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương, trong đó chú trọng vào việc nâng cao thu nhập của người dân. Khi đời sống được nâng cao, việc xây dựng các tiêu chí còn lại sẽ dễ dàng thực hiện hơn.

Để nâng cao đời sống cho nhân dân, trong giai đoạn này huyện tập trung đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, tích cực đổi mới bộ giống, điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất; nâng cao chất lượng, giá trị của ngành sản xuất nông nghiệp. Kết quả, năm 2018 giá trị sản xuất nông nghiệp toàn huyện đạt 1.613 tỷ đồng, trong khi năm 2010 chỉ là 359,545 tỷ đồng. Trồng trọt chuyển dịch theo hướng chuyển trọng tâm sản xuất từ sản lượng sang chất lượng, bước đầu hình thành các mô hình sản xuất chuyên canh tập trung cho hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại và gia trại tập trung và xa khu dân cư với quy mô vừa và nhỏ, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Năm 2010, tổng giá trị ngành chăn nuôi đạt 176,215 tỷ đồng; đến hết năm 2018 giá trị ngành chăn nuôi đã lên tới 766,6 tỷ đồng. Huyện đã có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, điển hình như mô hình nuôi lợn rừng, trồng rau hữu cơ, rau bản địa dưới tán rừng ở xã Yên Bình; trồng hoa ly ở xã Đại Đồng, trồng rau hữu cơ ở xã Yên Trung...

Đến thăm trang trại Hoa Viên với quy mô hơn 10 ha tại thôn Dục, xã Yên Bình, bà Trương Kim Hoa, chủ trang trại chia sẻ với chúng tôi: Bình quân một tháng, trang trại xuất hàng nghìn con lợn thịt và lợn giống. Ngoài chăn nuôi, trang trại Hoa Viên còn tập trung sản xuất rau hữu cơ, phát triển cây dược liệu, rau rừng... Doanh thu bình quân một năm của trang trại đạt khoảng 100 tỷ đồng. Trang trại đang sử dụng hàng trăm lao động, phần lớn là lao động nữ với mức thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng.

Theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Thạch Thất đã xấp xỉ hoàn thành các tiêu chí như quyết định đề ra. Vì vậy, để đạt được mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào giữa năm 2019, thời gian tới huyện Thạch Thất sẽ tập trung vào việc hoàn thành những tiêu chí còn lại. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, xử lý rác thải; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các nhóm sản phẩm làng nghề truyền thống, có thế mạnh, có uy tín và thương hiệu; khai thác hiệu quả các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề; hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ đổi mới máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Có thể bạn quan tâm