Thả hơn 390.000 con giống thủy sản nước ngọt xuống lưu vực sông Sài Gòn

NDO - Ngày 1/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 và các đơn vị liên quan thả hơn 390.000 con giống thuỷ sản nước ngọt xuống lưu vực sông Sài Gòn.
0:00 / 0:00
0:00
Thả các loài thủy sản nước ngọt xuống lưu vực sông Sài Gòn.
Thả các loài thủy sản nước ngọt xuống lưu vực sông Sài Gòn.

Trong số này, có 44.000 con cá lăng giống, 125.000 con tôm càng xanh giống, hơn 220.000 thủy sản nước ngọt khác và 1 tấn cá loại lớn.

Trong số 390.000 thuỷ sản nước ngọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh thả 74.000 con cá giống, số còn lại được các tổ chức, cá nhân, tăng ni, phật tử, giáo dân, tín hữu đóng góp.

Đây là một trong những hoạt động góp phần hồi phục, tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, phát triển nghề cá tại lưu vực sông Sài Gòn. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh phát động toàn dân tham gia công tác bảo vệ, bảo tồn, phục hồi, tái tạo nguồn thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời, khuyến cáo người dân không khai thác thủy sản bằng xung điện, chất nổ, chất độc, các nghề bị cấm khai thác; không sử dụng ngư cụ có kích thước mắt lưới lớn hơn quy định.

Tuyên truyền đến tăng ni, phật tử, giáo dân, tổ chức, cá nhân thả các loài thủy sản nước ngọt phóng sinh đúng kỹ thuật, không thả các loài ngoại lai xâm hại nhằm bảo vệ nguồn thủy sản.