Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

NDO - Ngày 25/3, bên sông Mã, thuộc khu phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức “Lễ thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã”.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, nhân dân Thanh Hóa thả cá xuống sông Mã.
Cán bộ, nhân dân Thanh Hóa thả cá xuống sông Mã.

Hướng tới Ngày truyền thống ngành thủy sản, hưởng ứng Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ, nhiều năm qua các cấp, các ngành, doanh nghiệp, đông đảo cán bộ, nhân dân, tổ chức tôn giáo trong tỉnh Thanh Hóa tổ chức thường niên, dần nhân rộng hoạt động thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ảnh 1

Các đại biểu tham dự lễ phát động thả cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Năm nay, sau phát biểu nêu bật bối cảnh ra đời, ý nghĩa “Ngày truyền thống ngành Thủy sản (1/4)”, lãnh đạo ngành thủy sản Thanh Hóa kêu gọi các cấp chính quyền, các tầng lớp nhân dân, các thành phần trong xã hội cùng chung tay, có nhiều việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn biển.

Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ảnh 2

Đại diện thành phố Thanh Hóa phát biểu hưởng ứng tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các ngành, các tầng lớp nhân dân lần lượt thả hơn 1 tấn cá giống, gồm hàng trăm nghìn cá thể trắm, trôi, mè, chép… xuống sông Mã.

Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ảnh 3

Cán bộ, các tầng lớp nhân dân thả cá xuống sông Mã.

Cùng với việc thả cá giống cùng các loài thủy sản bản địa, tái tạo nguồn lợi thủy sản, tỉnh Thanh Hóa kêu gọi người dân không sử dụng kích điện, thuốc nổ, hóa chất, nghề, ngư lưới cụ thuộc danh mục cấm để khai thác thủy sản; nghiêm túc chấp hành Luật Thủy sản cùng các quy định pháp luật hiện hành, trách nhiệm, tích cực tham gia chống khai thác bất hợp pháp.